Một tháng mất tích bí ẩn, nữ sinh Bắc Ninh đã đi đâu trước khi trở về nhà?

'Hiện cháu đang ở nhà, mọi chuyện đã ổn', người cha thở phào nhẹ nhõm sau gần một tháng ròng tìm tung tích con gái.

Sáng 17/8, trao đổi nhanh với Người Đưa Tin, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, khoảng 22h tối qua, lực lượng công an cùng mẹ của nữ sinh Nguyễn Thị Vân Anh (SN 2003) đã tìm thấy cô gái này tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội).

Được biết, Vân Anh đã bỏ nhà đi từ ngày 23/7, sau khi dự sinh nhật của một người bạn vào tối hôm trước.

Nữ sinh Bắc Ninh đã được tìm thấy tại Hà Nội sau gần 1 tháng mất tích.

Nữ sinh Bắc Ninh đã được tìm thấy tại Hà Nội sau gần 1 tháng mất tích.

Đại diện Công an huyện Yên Phong cho biết, sau khi đi sinh nhật bạn, Vân Anh đã đến Vĩnh Phúc xin việc làm nhưng do tuổi nhỏ nên không có nơi nào nhận.

Trong lúc không xin được việc, cô bé quen một người tên Thành (trú Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nên đến ở nhờ để tiếp tục tìm kiếm việc làm.

Qua quá trình xác minh, Công an huyện đã tìm thấy Vân Anh tại khu vực trên và đưa cháu cho gia đình.

Thông tin với phóng viên Người Đưa Tin, anh Nguyễn Đức Minh (bố của Vân Anh) cho biết, gia đình đã đón cháu về từ đêm qua. "Hiện cháu đang ở nhà, mọi chuyện đã ổn", người cha thở phào nhẹ nhõm sau gần một tháng ròng tìm tung tích con gái.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mot-thang-mat-tich-bi-an-nu-sinh-bac-ninh-da-di-dau-truoc-khi-tro-ve-nha-a445892.html