Một thẩm phán nhận hối lộ để chạy án ở Bắc Giang

Giáp Văn Huyên (SN 1965) là thẩm phán TAND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) bị cáo buộc về tội 'Nhận hối lộ'.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Giáp Văn Huyên (SN 1965) là thẩm phán TAND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Huyên bị cơ quan điều tra cáo buộc về tội "Nhận hối lộ" được quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Giáp Văn Huyên bị cơ quan chức năng cáo buộc tội nhận hối lộ (Ảnh: Minh họa).

Giáp Văn Huyên bị cơ quan chức năng cáo buộc tội nhận hối lộ (Ảnh: Minh họa).

Theo điều tra của cơ quan chức năng, quá trình thụ lý giải quyết vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Huyên đã ra điều kiện với bị cáo yêu cầu họ chi 60 triệu đồng để chạy án.

Khi bị cáo đưa trước cho Huyên 19 triệu đồng thì bị cơ quan điều tra phát hiện.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Động đất ở Hà Nội khiến ngời dân hoảng hốt.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/mot-tham-phan-nhan-hoi-lo-de-chay-an-o-bac-giang-d132847.html