Một thạc sĩ Văn hóa trúng cử Chủ tịch Hội Nông dân Hậu Giang

Hội nghị ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã bầu bổ sung ông Võ Văn Trung, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội.

Ngày 5-10, Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung ông Võ Văn Trung, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2018-2023. Số phiếu tín nhiệm đạt tỉ lệ 100%.

Ông Võ Văn Trung (thứ hai từ trái sang), Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang được Hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: MỸ MỸ

Ông Võ Văn Trung (thứ hai từ trái sang), Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang được Hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: MỸ MỸ

Ngoài ra, Hội nghị cũng bầu bổ sung bà Trần Thị Thu Huyền, Trưởng Ban Xây dựng Hội Nông dân tỉnh làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho hay căn cứ theo đề án nhân sự của tỉnh và của Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời, xét điều kiện, tiêu chuẩn của ông Trung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định điều động, chỉ định ông Trung giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Theo ông Huyến, tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh là cán bộ đã trải qua nhiều năm công tác và kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Trong đó, ông Trung có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động đoàn thể, do đó Tỉnh ủy tin rằng ông Trung sẽ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Minh Hùng, Trưởng Cơ quan Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam, kỳ vọng ông Trung sẽ nhanh chóng thích nghi với hoạt động mới. Cạnh đó, phát huy trí tuệ, năng lực của mình cùng tập thể có nhiều đổi mới hơn trong công tác hội, phong trào nông dân trong thời gian sắp tới.

Ông Võ Văn Trung, sinh năm 1978, quê quán xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ Văn hóa học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ông Trung từng kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang, Phó Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang, Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/mot-thac-si-van-hoa-trung-cu-chu-tich-hoi-nong-dan-hau-giang-post701747.html