Một tàu cá của ngư dân bị chìm khi đang neo đậu trên cảng Nhật Lệ

Ngày 3-9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, BĐBP Quảng Bình cho biết, do sóng to, gió lớn, tàu cá mang số hiệu QB 91354 TS có công suất gần 800CV khi đang neo đậu tránh trú bão trên cửa biển Nhật Lệ đã bị đánh chìm.

Chủ tàu bị nạn đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm cách khắc phục sự cố. Ảnh: Đức Trí

Chủ tàu bị nạn đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm cách khắc phục sự cố. Ảnh: Đức Trí

Theo đó, vào rạng sáng 3-9, tàu cá mang số hiệu QB 91354 TS do ông Nguyễn Thanh Lương (SN 1974, trú tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu đang neo đậu tránh trú bão trên cửa biển Nhật Lệ thì không may bị chìm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sóng to, gió lớn làm tàu cá trên va vào các tàu cá lân cận dẫn đến bị thủng tàu, nước tràn vào khoang gây chìm tàu. Hiện, các trang thiết bị máy móc trên tàu đã bị tê liệt hoàn toàn. Ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện tại, gia đình chủ tàu đã báo cho chính quyền địa phương và BĐBP cùng phối hợp tìm phương án trục vớt tàu bị nạn.

Đức Trí - Hải Hoàng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/mot-tau-ca-cua-ngu-dan-bi-chim-khi-dang-neo-dau-tren-cang-nhat-le/