Một Tăng sinh Việt Nam viên tịch tại Ấn Độ

Nguồn tin báo Giác Ngộ cho biết, Tăng sinh Thích Thông Tuệ (thế danh Phan Thế Vĩ), sinh năm 1993 viên tịch tại Ấn Độ ngày 18-4-2020 (26-3-Canh Tý) do bệnh duyên.

Ngày 19-4, TT.Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có thư phân ưu.

"Được tin, vì bệnh duyên nên Đại đức đã viên tịch tại xứ Ấn, thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM phân ưu cùng với Hội đồng Điều hành Đại học Nalanda - Bihar - Ấn Độ; tập thể Tăng Ni du học sinh tại Ấn Độ, tập thể Tăng Ni du học sinh tại Đại học Nalanda, Ban tổ chức lễ tang và pháp quyến" - thư viết.

Được biết, ĐĐ.Thích Thông Tuệ tu học tại chùa Long Phước Thọ (xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai), tốt nghiệp khoa Anh văn Phật pháp (khóa X) của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đang du học tại Đại học Nalanda, chương trình Thạc sĩ năm thứ nhất. Nguyên nhân viên tịch do biến chứng của bệnh lý tiểu đường.

Chánh Quán

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//bandoctoasoan/2020/04/23/3ac6d9/