Một tấn gỗ trắc trong ngăn bí mật của xe khách

Sáng 11-1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ bắt giữ xe khách mang BS Lào chở gỗ trắc cùng nhiều loại hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ.

Bốc dỡ số hàng lậu xuống xe

Bốc dỡ số hàng lậu xuống xe

Trước đó, tối 9-1, tại Km 821+200 trên đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn đi qua xã Hương Bình, H.Hương Khê, Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh và Công an H.Hương Khê kiểm tra phát hiện xe khách mang BS Lào: UN-3196 do Nguyễn Văn Hiền (SN 1980, trú H.Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển theo hướng Nam - Bắc chở nhiều mặt hàng bánh kẹo, nước giặt, mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất trị giá hơn 100 triệu đồng. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thêm, phía sau xe được thiết kế một hầm bí mật cất giấu khoảng 1 tấn gỗ trắc hàn chặt bên ngoài.

Quá trình làm việc, tài xế Hiền đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số hàng. Bước đầu, tài xế khai nhận, toàn bộ số hàng trên được người khác thuê vận chuyển từ tỉnh Savanakhet (Lào) đi qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) về Nghệ An để tiêu thụ.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/mot-tan-go-trac-trong-ngan-bi-mat-duoi-ham-xe-khach_86052.html