Một sự thay thế cho súng máy KPV đã được tạo ra ở Trung Quốc

Súng máy KPV 14,5 mm của Liên Xô tiếp tục được đưa vào trang bị cho nhiều quốc gia trên thế giới.

Vũ khí này có tùy chọn cho các đơn vị bộ binh, phòng không và trang bị cho xe bọc thép. Loại thứ hai, chẳng hạn như ở Triều Tiên, được lắp đặt trên xe tăng chiến đấu chủ lực với nhiều sửa đổi khác nhau, bao gồm cả T-62 nhái trong nước và các loại tiên tiến hơn mới ra mắt gần đây.

Thật khó để tưởng tượng các xe bọc thép chở quân bánh lốp trong nước lại không có vũ khí như vậy. Trong các cuộc chiến tranh cục bộ, súng máy của Vladimirov đã được sử dụng đại trà trên các loại ô tô: xe bán tải và xe jeep.

Dưới tên gọi Kiểu 58, sản xuất hàng loạt của chúng được thiết lập bởi ngành công nghiệp quốc phòng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên vào năm 2002, phiên bản QJG-02 tiên tiến hơn đã được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc áp dụng, sử dụng toàn bộ loại đạn 14,5 mm.

Súng máy hạng nặng QJG-02 cỡ 14,5 mm của Trung Quốc. Ảnh: RG.

Súng máy hạng nặng QJG-02 cỡ 14,5 mm của Trung Quốc. Ảnh: RG.

Tốc độ bắn của QJG-02 đạt 600 viên/phút. Sơ tốc đầu nòng của đạn khoảng 1.000 mét/giây. Tầm bắn mục tiêu mặt đất tối đa là 2.000 mét. Đặc điểm của loại súng máy này là nó có thể tháo rời thành năm phần, dễ dàng mang theo cho binh lính. Tổng trọng lượng không vượt quá 75 kg, nhẹ hơn đáng kể so với KPV của Liên Xô trong khi độ tin cậy theo đánh giá là không hề thua kém, thậm chí còn nhiều ưu điểm hơn.

QJG-02 được cung cấp để xuất khẩu, từ khoảng năm 2014 chúng đã được sử dụng trong các đơn vị của quân đội Iraq. Họ tìm thấy ứng dụng rộng nhất trên xe bọc thép Humvee, vốn tích cực tham gia vào các cuộc chiến chống lại những băng nhóm khủng bố hay phiến quân nổi dậy.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/mot-su-thay-the-cho-sung-may-kpv-da-duoc-tao-ra-o-trung-quoc/20201229103912354