Một sư đoàn xe tăng Nga tại Kaliningrad đủ để đánh bại nhiều nước NATO?

Theo trang Sina của Trung Quốc thì lực lượng xe tăng vượt trội mang lại lợi thế lớn cho Nga nếu nổ ra xung đột với những quốc gia NATO lân cận.

Vào năm 2021, Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch thành lập một sư đoàn xe tăng mới ở Kaliningrad, về tiềm lực chiến đấu có thể đánh bại lực lượng thiết giáp của một số nước châu Âu thuộc NATO - đặc biệt là Đức.

Vào năm 2021, Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch thành lập một sư đoàn xe tăng mới ở Kaliningrad, về tiềm lực chiến đấu có thể đánh bại lực lượng thiết giáp của một số nước châu Âu thuộc NATO - đặc biệt là Đức.

Các chuyên gia quân sự đến từ tờ Sina của Trung Quốc nhận định, sư đoàn xe tăng này đảm nhận nhiệm vụ phòng vệ biên giới

Kaliningrad là chốt bảo vệ biên giới phía Tây của Nga

Sư đoàn mới có thể bao gồm 1 trung đoàn xe tăng và 3 trung đoàn bộ binh cơ giới

Quân đội Nga có kế hoạch trang bị cho sư đoàn trên các loại xe tăng thế hệ mới, bao gồm cả T-72B3M trong vai trò xương sống, đi kèm một số T-90M Proryv-3 tạo ra "nắm đấm thép" của những mũi chủ lực.

"Tổng cộng sẽ có gần 200 xe tăng trong 6 tiểu đoàn tăng. Toàn bộ quân đội Đức hiện chỉ có 400 xe tăng trực chiến, trong khi đó Ba Lan tổng cộng có hơn 600 xe tăng các loại và không phải tất cả đều ở tình trạng sẵn sàng", các nhà báo từ Sina cho biết.

Trong khi đó, quân đội Nga mạnh không chỉ ở một lính vực đơn lẻ mà nói chung họ có sức mạnh khá toàn diện ở nhiều quân binh chủng khác nhau, so với nhiều nước NATO có quân đội ở trong tình trạng tồi tệ vì gần như phó mặc cho Mỹ.

Theo tính toán của chuyên gia quân sự người Anh Nicholas Drummond, cho đến nay, Nga là nước đứng đầu thế giới về số lượng xe tăng (12.950 chiếc). Vị trí thứ hai theo chỉ số này thuộc về Mỹ (6.333), hạng ba thuộc về Trung Quốc (5800). Trong khi đó quân đội Đức hiện đang có 236 xe tăng.

Quân đội Nga vượt qua các đối thủ không chỉ về số lượng xe tăng mà còn về chất lượng. Chuyên gia quân sự William Flannigan cho rằng xe tăng T-14 Armata của Nga vượt trội so với các chiến xa M1A2 Abrams và Challenger 2 của Mỹ và Anh.

Mặc dù vậy, cũng có nhận xét cho rằng những chuyên gia trên đã phóng đại sức mạnh quân sự của Nga nhằm mục đích cảnh báo về một mối đe dọa mơ hồ đối với các quốc gia châu Âu thuộc NATO.

Ví dụ như con số hơn 12.000 xe tăng của Nga thì phần lớn trong số đó đang ở tình trạng niêm cất, nhiều xe trong số đó chẳng còn khối phục được nữa sau hàng chục năm bị bỏ ngoài trời nhưng vẫn tính là trong biên chế.

Ước tính số lượng xe tăng sẵn sàng chiến đấu của Nga thời điểm hiện tại chỉ hơn 2.000 chiếc, trong khi Moskva phải bố trí chúng trên địa bàn rất rộng, trải dài từ Đông sang Tây nhằm bảo vệ lãnh thổ rộng tới 17 triệu km2 của mình.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata hiện vẫn chỉ "mạnh trên giấy", nó chưa từng thể hiện năng lực trên thực địa, ngoài ra quân đội Nga cho tới cuối năm 2020 cũng chưa nhận được chiếc nào.

Hơn thế nữa, cuộc chiến Karabakh vừa qua đã cho thấy xe tăng cực kỳ bất lợi khi đối đầu máy bay không người lái vũ trang, trong khi đây lại là thế mạnh của nhiều nước NATO, khiến những lợi thế liệt kê của Nga bị xóa nhòa.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-mot-su-doan-xe-tang-nga-tai-kaliningrad-du-de-danh-bai-nhieu-nuoc-nato-post453840.antd