Một Streamer 'ghiền' làm từ thiện

Mình là Lê Đăng Khánh, sinh năm 2001 và hiện đang là sinh viên năm thứ hai của trường Cao đẳng FPT Polytechnic – là một Streamer 'ghiền' làm từ thiện

Mình sinh ra và lớn lên tại huyện Mộc Châu (Sơn La)- một huyện miền núi nơi có rất nhiều đồng bào dân tộc còn khó khăn sinh sống.

Hiện tại mình đang vừa đi học vừa đi làm ở một công ty truyền thông ngày 8 tiếng, các bạn sẽ không hiểu tại sao đi học lại đi làm được full time như thế đúng không? Vì trường mình chia ra theo ca, sáng mình đi học 2 tiếng từ 7h – 9h xong mình đi làm đến 7h tối mới về, trong thời gian đi làm mình có tranh thủ xây dựng cho quê hương mình một trang về Tin Tức Mộc Châu, tối về tắm rửa ăn cơm xong mình lại lên live game với biệt danh là Khánh Snake tấu hài cho mọi người xem mọi người có thể ghé qua ủng hộ mình nha, đêm xuống chính là thời gian để mình làm bài tập ở trường. Mục đích đi làm thêm của mình để trao dồi kiến thức và kinh nghiệm mà mình đang học.

Với mình, câu nói mình tâm niệm nhất luôn là “Trong cuộc sống ngắn ngủi này, cho đi chính là còn mãi”. Nênbởi thói quen thích đi tình nguyện với thành tích hơn 9 năm tham gia các chương trình lớn nhỏ, chủ yếu thiện nguyện ở các xã, huyện vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn.

Chứng kiến sự vất vả, thiếu thốn trăm bề của bà con dân tộc thiểu số, những hình ảnh đó đã giúp mình nuôi đam mê làm từ thiện của mình từ khi còn nhỏ. Anh chia sẻ rằng khi chỉ mới 10 tuổi đã biết mang những chiếc áo ấm, sách vở cũ của mình, cùng đóng góp với hội thiện nguyện ở tiểu khu để gửi cho các em nhỏ vùng cao.

Khi học cấp 3, mình đã kêu gọi bạn bè cùng trang lứa, cùng các anh chị Đoàn viên có kinh nghiệm trong tổ chức thiện nguyện, đứng ra tổ chức các chương trình đem đến cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa những món quà cả về vật chất lẫn tinh thần. "Mỗi lần hoàn thành một chuyến thiện nguyện, mình tuy mệt nhưng cảm thấy rất hạnh phúc". Trong tương lai gần sẽ cố gắng để trở thành hot streamer có tiếng trong ngành, và sử dụng chính điều ấy để góp phần làm từ thiện cho quê hương Mộc Châu của mình và các em nhỏ ở những xã vùng sâu vùng xa khác. Với mình, streamer ngoài việc là người có tầm ảnh hưởng, nhận được sự quan tâm của xã hội thì cũng cần có trách nhiệm giúp đỡ xã hội, để những điều tốt đẹp được lan tỏa đến nhiều người hơn.

Mình chưa từng nghĩ mình là một người hoàn hảo, nhưng mình luôn tự hào rằng mình đã cố gắng theo đuổi sự ưu tú và nghiêm túc với tất cả mọi điều mình làm. Thật may mắn rằng những thành công nhỏ đã tới với mình trong từng bước khởi đầu của tuổi trẻ. Mình thực sự hi vọng rằng có thể lan tỏa những năng lượng tích cực và truyền cảm hứng tới các bạn trẻ. Thông qua câu chuyện của mình, hi vọng các bạn sẽ nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân và cống hiến cho cộng đồng, xã hội.

Lê Đăng Khánh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/mot-streamer-ghien-lam-tu-thien-post1320955.tpo