Một số tuyến đường, phố lắp thiếu biển tên

Hiện nay, vẫn còn một số đường, phố ở Hà Nội lắp thiếu biển tên. Có đường, phố, biển tên đặt ở đầu phố, nhưng mới chỉ có một bên nhìn thấy tên phố, đi chiều ngược lại không nhìn thấy, cụ thể như:

Đường La Thành (hướng từ phố Cầu Giấy đến Ô Chợ Dừa), khi rẽ phải vào phố Nguyên Hồng, không có biển tên phố Nguyên Hồng; đến rẽ phải sang phố Nguyễn Phúc Lai, không nhìn thấy biển tên phố Nguyễn Phúc Lai...

Từ ngoại thành qua phố Trương Định, rẽ vào phố Nguyễn Đức Cảnh, biển tên phố Nguyễn Đức Cảnh đặt trang nghiêm, chuẩn mực ở đầu phố, ngang tầm mắt người tham gia giao thông, nhưng biển chỉ có một mặt chữ, nên đi chiều ngược lại không nhìn thấy biển tên phố Nguyễn Đức Cảnh... Đi từ phố Huế rẽ phải sang phố Thịnh Yên, phố Hòa Mã, biển tên hai phố đều đặt xa lối rẽ và bị cột đèn tín hiệu giao thông, cây che khuất…

Đi đến những nơi như trên (nếu không phải người sở tại) người tham gia giao thông phải dừng lại hỏi đường, nhiều khi đi quá phải vòng lại, rất mất thời gian.

Việc lắp đặt đầy đủ biển tên đường phố không chỉ bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông mà còn vinh danh, tưởng nhớ đến những người đã có công với đất nước và giáo dục thế hệ trẻ. Mong rằng cơ quan chức năng sớm có biện pháp tổng kiểm tra, nhanh chóng khắc phục những thiếu sót không đáng có kể trên.

Trần Ngọc Quyến

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/958038/mot-so-tuyen-duong-pho-lap-thieu-bien-ten