Một số trụ cột của ĐT Việt Nam có nguy cơ lỡ 'đại chiến' với Thái Lan

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo có thể sẽ vắng một số trụ cột ở trận 'đại chiến' với Thái Lan vào ngày 19-11 tới.

Quảng Hải (trái) và Duy Mạnh (phải) có nguy cơ lỡ "đại chiến" với Thái Lan nếu nhận thêm 1 thẻ vàng.

Quảng Hải (trái) và Duy Mạnh (phải) có nguy cơ lỡ "đại chiến" với Thái Lan nếu nhận thêm 1 thẻ vàng.

Cụ thể, đôi tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào 2 trận đấu vô cùng quan trọng quyết định tới chiếc vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với UAE và Thái Lan.

Theo tình hình hiện tại thì Việt Nam và Thái Lan đang cùng có 7 điểm, UEA xếp sau với 6 điểm có được. Nếu như không có những sắp xếp hợp lý cũng như tính toán thận trọng thì đội tuyển Việt Nam có thể sẽ vắng một số trụ cột ở trận đấu với Thái Lan vào ngày 19-11.

Theo đó, tiền vệ Quang Hải, trung vệ Duy Mạnh và hậu vệ cánh Trọng Hoàng đều đã nhận 1 thẻ vàng ở những trận đấu đã qua, nếu trong trận đấu với UAE họ nhận thêm một thẻ vàng nữa thì chắc chắn sẽ phải vắng mặt trong trận “đại chiến” với Thái Lan.

Theo quy định của vòng loại thứ 2 World Cup 2022, các cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc đủ 2 thẻ vàng sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp. Cả Quang Hải, Duy Mạnh và Trọng Hoàng đều là những trụ cột của đội tuyển Việt Nam, nếu thiếu một vị trí có thể ảnh hưởng đến lối chơi cũng như tính toán mà thầy Park đưa ra cho đội tuyển.

Trước đó, hậu vệ Theerathon Bunmanthan cũng đã phải ngồi ngoài trong trận đấu với Malaysia vừa qua do nhận án phạt 2 thẻ vàng, cầu thủ này sẽ trở lại trong trận “đại chiến” với Việt Nam.

Hai trận đấu quan trọng trước UAE và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 14-11 và 19-11 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mot-so-tru-cot-cua-dt-viet-nam-co-nguy-co-lo-dai-chien-voi-thai-lan-168792.html