Một số thí sinh thân nhiệt cao do trời nắng trong ngày làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2020

Chiều ngày 8/8, hơn 850.000 thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe quy chế thi.

ơn 850.000 thí sinh trên cả nước (trừ Đà Nẵng, một số địa phương ở Quảng Nam, Đắk Lắk và một số thí sinh thuộc diện F1, F2 ở các địa phương khác) đã đến điểm thi để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh chỉnh sửa sai sót thông tin (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Tại điểm thi trường THPT Việt Đức, có hơn 500 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Bà Lê Thị Quyên, Trưởng điểm thi trường THPT Việt Đức cho biết: “Đối với điểm thi, sức khỏe của cán bộ làm thi và thí sinh được đặt lên hàng đầu. Cách đây 3 ngày, phòng Y tế quận Hoàn Kiếm đã tiến hành phun khử khuẩn. Trong những ngày vừa qua, điểm thi cũng đẫ chuẩn bị những vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn trong kỳ thi: khẩu trang, nước sát khuẩn, dung dịch rửa tay...”.

Để đảm bảo an toàn, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục đều đeo khẩu trang.

Để đảm bảo an toàn, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục đều đeo khẩu trang.

Tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hà Nội), có hơn 500 thí sinh dự thi.

Theo Trưởng điểm thi, sáng nay, cán bộ giáo viên đã khai tờ khai y tế. Còn mỗi buổi, cả cán bộ làm thi và thí sinh sẽ được đo thân nhiệt trước khi vào trường.

Lưu ý với thí sinh tuân thủ những quy định phòng chống dịch, đeo khẩu trang và chỉ bỏ khẩu trang ra khi cán bộ coi thi đối chiếu với ảnh trên thẻ dự thi. Trong quá trình làm thi, thí sinh vẫn phải đeo khẩu trang, tuy nhiên, cán bộ làm thi cũng khuyên các thí sinh nên đeo khẩu trang mỏng để đảm bảo hô hấp.

Bên cạnh đó, để tránh gian lận trong bài thi, Trưởng điểm thi cũng yêu cầu cán bộ coi thi có những nghiệp vụ để đảm bảo an toàn kỳ thi.

Thí sinh Nguyễn Trần Tú Linh (trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm): “Em chọn ngành Tài chính - Kế Toán, trường đại học Kinh tế Quốc dân, năm ngoái, điểm cũng hơi cao nên em cũng chưa được tự tin lắm, chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể”.

Thí sinh Trương Ngọc Huyền (học sinh trường THPT Việt Đức) bật mí: “Trong các môn thi, em chưa được tự tin lắm với môn Văn. Em cũng không hay đi học thêm ở ngoài, thường chỉ tự tổng hợp kiến thức bằng sơ đồ tư duy, tự lưu ý những kiến thức quan trọng, “key word” để dễ học hơn”.

Nguyễn Thu Giang (học sinh trường THPT Việt Đức) chia sẻ: “Không áp lực, tranh thủ thời gian được nghỉ hoàn tất quá trình ôn thi. Chủ yếu em chỉ dành thời gian để tự học ôn ở nhà, học thông qua các phần kiến thức trên mạng xã hội. Trong giai đoạn nghỉ dịch, phải học online ở nhà, em cũng không quá bỡ ngỡ, do trước đó đã quen với các khóa học tiếng Anh online”.

Điểm thi trường THPT Việt Đức có 23 phòng thi, 2 phòng thi dự phòng và 1 phòng chờ. Trong đó, phòng thi dự phòng vẫn đảm bảo yêu cầu giãn cách, bố trí giám thị dự phòng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả cán bộ coi thi và thí sinh. Có 7 cán bộ dự phòng trên 51 cán bộ coi thi.

Học sinh Nguyễn Diên Thạch (trường THPT Việt Đức): “Trước đây, em học tại trường này, nên khi được thi “sân nhà” cũng đỡ áp lực hơn. Trong các môn, chỉ có Văn và Sử là phải học thuộc dài nên em hơi khó khăn hơn. Trong giai đoạn ôn thi “nước rút”, em cũng ôn thi muộn hơn ngày thường một chút”.

Phạm Trí Tuấn Kiệt (trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm) mật mí: “Chiến thuật ôn thi của em là ngủ sớm và dậy sớm để giữ tinh thần tỉnh táo. Tuy nhiên, cũng có những áp lực nho nhỏ, như trong lúc làm bài, phải đeo khẩu trang và không được bật điều hòa, sẽ khá khó khăn, không được thoải mái như bình thường”.

Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Giang (một cán bộ coi thi tại điểm trường THPT Việt Đức) cho biết: “Trong buổi tập trung làm thủ tục dự thi này, chúng tôi cho thí sinh khai báo y tế nên nếu có vấn đề gì thì sau chiều nay sẽ có thông tin luôn. Trong công tác phổ biến hôm nay, trước bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, chúng tôi nhắc nhở thí sinh lưu ý hơn. Việc thực hiện giãn cách và đeo khẩu trang vẫn được làm tốt”.

Theo cán bộ y tế phụ trách đo thân nhiệt tại điểm thi trường THPT Việt Đức, chiều ngày 8/8, các thí sinh không có biểu hiện bất thường về sức khỏe, một số thí sinh do đi nắng nên nhiệt độ cao hơn 37 độ C, sau khi ngồi nghỉ đã trở lại nhiệt độ bình thường và tiếp tục vào trường làm thủ tục dự thi.

Tại điểm thi trường THCS Tân Hội (Đan Phượng), lực lượng an ninh hỗ trợ đo thân nhiệt cho thí sinh.

Ngoài kiểm tra thân nhiệt, các thí sinh cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy định rửa tay diệt khuẩn trước khi vào trường và đeo khẩu trang.

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế, giải đáp các thắc mắc của thí sinh.

Đối chiếu thông tin từng thí sinh từ cửa phòng thi.

Thí sinh kiểm tra lại thông tin dự thi và thông báo sửa lại (nếu có).

Chị Vân Anh (một phụ huynh tại quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Bố mẹ còn lo lắng hơn cả con, thời gian qua, vì dịch bệnh nên các con cũng không được đi học ở ngoài nhiều, chủ yếu là tự học ở nhà. Động viên từ miếng ăn, giấc ngủ, tạo điều kiện để con có tâm thế thoải mái nhất trong kỳ thi này. Trong mấy ngày này, bố mẹ sẽ chia nhau nghỉ làm để đưa con đi thi”.

Theo báo cáo công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT TP.Hà Nội, chiều ngày 8/8, toàn thành phố có 79.263 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó, có 70.746 thí sinh hệ THPT và 8.517 hệ giáo dục thường xuyên).

Hà Nội có 143 điểm thi, 3.612 phòng thi (trong đó, 3.326 phòng thi chính thức và 286 phòng thi dự phòng, mỗi điểm có 2 phòng thi dự phòng).

Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi gồm 10.358 cán bộ, giáo viên; và 1.448 nhân viên, an ninh, trật tự viên phục vụ tại các điểm thi.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/mot-so-thi-sinh-than-nhiet-cao-do-troi-nang-trong-ngay-lam-thu-tuc-thi-tot-nghiep-thpt-2020-71489.html