Một số nước Hồi giáo tiêm vắc xin COVID-19 vào ban đêm

Để chuẩn bị cho tháng lễ Ramadan, bắt đầu từ ngày 13/4, Chính phủ các quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi đã lên kế hoạch tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong đó có tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Một đền thờ Hồi giáo tại Indonesia chuẩn bị đón các tín đồ đến cầu nguyện

Một đền thờ Hồi giáo tại Indonesia chuẩn bị đón các tín đồ đến cầu nguyện

Lễ Ramadan là nghi lễ tôn giáo quan trọng của người Hồi giáo. Trên thế giới có hơn 1,8 tỷ người Hồi giáo, trong tháng Ramadan người Hồi giáo sẽ nhịn ăn và cầu nguyện vào ban ngày.

Các chuyên gia y tế lo ngại tháng lễ sẽ ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch bệnh. Người tiêm chủng vắc xin phải ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe trong quá trình tiêm chủng.

Indonesia – quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới đang chuẩn bị cho công tác tiêm chủng vào ban đêm, lúc người dân có thể được ăn uống.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng khuyến khích người dân tiêm chủng vào buổi tối.

Tại Arab Saudi, những người đã được tiêm chủng hoặc đã khỏi bệnh mới được đến thánh địa Mecca.

TH

(theo Nikkei Asia)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mot-so-nuoc-hoi-giao-tiem-vac-xin-covid-19-vao-ban-dem-n189845.html