Một số nhà hàng nổi tiếng ở Hamptons

thegioitiepthi.vn Ngày càng nhiều nhà hàng mọc lên ở Hamptons, New York (Mỹ). Nơi đây không chỉ sở hữu nhiều đầu bếp đẳng cấp thế giới, tạo ra nhiều món ăn hấp dẫn, mang hơi thở và phong cách địa phương mà còn tiếp tục phát triển, nâng cấp trang thiết bị… thu hút du khách.

Duryea được mua lại bởi Marc Rowan vào năm 2013. Nhà hàng này chuyên phục vụ các món ăn về tôm hùm. Các đầu bếp không ngừng sáng tạo để thực đơn luôn mới mẻ và hấp dẫn khách hàng. Không khí thoải mái, ấm cúng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của Duryea.

Arbor cũng là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở Hamptons với sức chứa tối đa 165 người. Bên cạnh đó, Arbor còn thiết kế một quầy bar nhỏ, sân thượng ngoài trời và hầm chứa rượu vang.

Với diện tích 1.800 m2, Lulu Kitchen & Bar được chia thành nhiều khu, trang trí theo phong cách khác nhau. Nhà hàng này do đầu bếp người Pháp Phillippe Corbet điều hành. Ông đã giành được sao Michelin danh giá của lĩnh vực ẩm thực trong nhiều năm trước khi tiếp quản Lulu Kitchen & Bar.

Khác với nhiều nhà hàng nổi tiếng khác ở Hamptons, Nick & Toni lại mộc mạc, mang nét quyến rũ rất riêng. Mọi nguyên liệu đều do địa phương cung cấp và rau củ cũng do chính nhà hàng trồng. Menu đồ uống không dưới 200 loại để thực khách thoải mái lựa chọn.

Thực đơn của North Fork Table & Inn thay đổi theo mùa. Các nguyên liệu được đầu bếp của nhà hàng lựa chọn cẩn thận. Sẽ là một thiếu sót nếu du khách đến đây không thử món cá hồi Scotland nổi tiếng.

Nhà hàng Oreya, nằm trong khách sạn Capri, chỉ có 98 chỗ ngồi trong khi sân thượng ngoài trời có đến 130 chỗ. Một số món ăn nổi tiếng: bít tết, thịt cừu nướng, cá hồi Columbia…

Jean-Georges do đầu bếp nổi tiếng Jean-Georges Vongerichten tiếp quản, gồm tất cả 75 chỗ ngồi. Thực đơn ở đây thay đổi theo mùa. Nguyên liệu được trang trại Topping Rose và các trang trại địa phương khác gần đó cung cấp.

Nhà hàng Tutto il Giorno thu hút đông đảo khách ghé ăn, đặc biệt là cuối tuần, vì vậy, bạn nên đặt bàn trước khi đến. Các món ăn được chế biến chủ yếu từ cá ngừ: cá ngừ nướng, cá ngừ sốt cay… Ngoài ra, các món tráng miệng ở đây cũng rất được lòng thực khách.

Một trong những nhà hàng nổi tiếng không thể bỏ qua khi đến Hamptons, đó là Stone Creek Inn. Quầy bar nhỏ mang phong cách cổ điển, tạo cảm giác thoải mái; rượu vang hảo hạng, giá cả hợp lý là những điểm cộng dành cho nhà hàng này.

HOÀI AN (Theo CNN)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/mot-so-nha-hang-noi-tieng-o-hamptons-9096.html