Một số môn bị hủy hoặc hoãn thi đấu do bão lớn

Trưa 2-12, Ủy ban Olympic Philippines đã có cuộc họp báo với sự tham gia của đại diện Ban tổ chức SEA Games 30, Ủy ban Olympic châu Á về ảnh hưởng của siêu bão Kammuri sẽ đổ bộ vào Philippines tối 2-12 và sáng 3-12. Theo đó, những môn thi đấu ngoài trời có thể bị hủy hoặc hoãn vài giờ hoặc một ngày trong thời điểm bão vào đất liền.

Bên lề Sea Games 30 Philippines 2019

Báo chí các nước đánh giá cao U22 Việt Nam.

Báo chí các nước đánh giá cao U22 Việt Nam.

Ban tổ chức SEA Games thông báo các môn đua thuyền buồm, lướt ván buồm diễn ra từ ngày 2 đến 4-12 đều bị hủy và dự kiến nối lại vào ngày 5-12 tùy theo điều kiện thời tiết. Năm môn phối hợp hiện đại chuyển từ ngày 4-12 sang ngày 5-12, môn lướt sóng hủy thi đấu ngày 3-12 và đợi quyết định mới vào ngày 4-12. Trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Singapore vào tối nay (3-12) trên sân Rizal Memorial sát vịnh Manila cũng có thể bị thay đổi do ảnh hưởng của bão.

U22 Việt Nam quyết tâm thắng U22 Singapore

Chiều 2-12, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập trên sân Blue Pitch để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Singapore vào tối 3-12 nếu không có gì thay đổi do thời tiết mưa bão.

Mặc dù đang có chín điểm sau ba lượt trận và dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam, nhưng đội bóng nước ta vẫn chưa thể giành suất vào bán kết. Để chắc suất đi tiếp, U22 Việt Nam phải thắng U22 Singapore để không bị rơi vào tâm thế “sống còn” với U22 Thái-lan ở trận đấu cuối cùng. Hiện tại, tâm lý toàn đội hết sức thoải mái sau chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia và tin tưởng vào một kết quả tốt trước U22 Singapore. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng không thể chủ quan bởi đối phương của họ tối nay khá khó chơi, có thể lực tốt và tinh thần chiến đấu cao. Nhiều khả năng, U22 Việt Nam sẽ chơi tiến công tổng lực ngay từ đầu và quyết ghi bàn thắng trước. Để đề phòng trời mưa khiến mặt sân cỏ nhân tạo trơn và bị đọng nước, ban huấn luyện đã dặn dò các cầu thủ và chuẩn bị cho họ đi loại giày phù hợp.

Báo chí các nước đánh giá cao U22 Việt Nam

Ngay sau chiến thắng 2-1 của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia, báo chí các nước đã có nhiều bình luận, đánh giá cao về thầy trò HLV Park Hang Seo.

Fox Sports Asia điểm lại các điểm nhấn của trận đấu và nhận xét về pha ghi bàn của Hoàng Đức: “Tiền vệ này đã tung cú sút khiến trái tim người hâm mộ Indonesia tan vỡ trong thời gian bù giờ của hiệp hai”. Siam Sport của Thái Lan tỏ ra lo ngại cho thầy trò HLV Akira Nishino khi rút tít: “Thái Lan sẽ mệt mỏi vì bị Việt Nam gây áp lực bằng chiến thắng trước Indonesia”. Live Sport Asia đánh giá cao chiến thắng của U22 Việt Nam và tin tưởng các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ tiến vào bán kết: “U22 Việt Nam sắp đối mặt với U22 Singapore, đội bóng không được đánh giá cao ở giải lần này. Thậm chí, họ đủ khả năng để thắng đậm”. Báo chí Hàn Quốc cũng dành nhiều quan tâm về U22 Việt Nam, Chosun nhận xét: “Ma thuật Park Hang Seo lại một lần nữa ứng nghiệm ở Việt Nam”.

Thể thao Philippines tiến bộ “đáng kinh ngạc”

Sau hai ngày thi đấu của SEA Games 30, đoàn thể thao nước chủ nhà Philippines đang vượt xa các đoàn khác về số lượng huy chương vàng (HCV). Số lượng HCV chủ yếu đến từ những môn do họ tự chọn cho vào danh sách thi đấu, một cách làm thường thấy của những nước chủ nhà SEA Games để “gom” HCV.

Cụ thể là môn võ gậy sở trường của Philippines được đưa vào thi đấu tại đại hội đã mang về năm HCV trong ngày thi đấu đầu tiên cho đội chủ nhà. Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines là ông Tolentino đã khẳng định: “Số HCV của Philippines sẽ từ 130 chiếc đến 180 chiếc và cao hơn 180 thì càng tốt”. Theo báo chí các nước trong khu vực, nếu nhìn vào số HCV trong hai ngày thi đấu vừa qua mới thấy bước tiến bộ “đáng kinh ngạc” của nước chủ nhà khi họ vượt xa số lượng 24 HCV mà họ giành được trong cả kỳ SEA Games 29 cách đây hai năm tại Malaysia.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/42449502-mot-so-mon-bi-huy-hoac-hoan-thi-dau-do-bao-lon.html