Một số hoạt động đối ngoại nổi bật trong thời gian tới

Chiều 9/5, tại cuộc Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã thông báo một số hoạt động đối ngoại nổi bật sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 từ ngày 9-13/5.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Nepal đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế-thương mại, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trong thời gian qua, hai nước đã ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc.

Trong thời gian thăm Việt Nam, dự kiến Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, gặp lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019, dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Nepal, thăm và phát biểu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

* Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 từ ngày 9-12/5.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Phó Tổng thống Venkaiah Naidu kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2017.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch và giao lưu nhân dân.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, theo dự kiến, Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu sẽ hội đàm với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019.

* Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah sẽ thăm Việt Nam từ ngày 16-17/5.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Saifuddin Abdullah kể từ khi nhậm chức vào tháng 7/2018.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Saifuddin Abdullah sẽ hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm; chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; thăm một số dự án đầu tư của Malaysia tại Hà Nội.

Thùy Dung

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-ngoai/mot-so-hoat-dong-doi-ngoai-noi-bat-trong-thoi-gian-toi/365516.vgp