Một số hình ảnh Hội nghị Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề 'Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng'.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam với Quốc hội các nước.

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Hội nghị Ngoại giao 30 đã tổ chức riêng một phiên họp toàn thể về hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là sự khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại Quốc hội như một trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam và những đóng góp tích cực, hiệu quả của hoạt động đối ngoại Quốc hội trong sự nghiệp chung của đất nước thời gian qua, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải tăng cường phối hợp và phát huy hoạt động đối ngoại qua kênh Quốc hội trong thời gian tới…

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh Phiên họp toàn thể của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng”.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam cho biết: Hiện Quốc hội Việt Nam có quan hệ song phương sâu rộng với Nghị viện của gần 180 quốc gia và là thành viên tích cực của nhiều tổ chức Nghị viện đa phương, góp phần quan trọng, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam nhấn mạnh: Việc đẩy mạnh các hoạt động Đối ngoại Quốc hội đã thực sự góp phần hiệu quả đưa quan hệ với các đối tác chiến lược toàn diện, các nước láng giềng quan trọng và bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga nhấn mạnh, đối ngoại nghị viện có những đặc điểm, thế mạnh riêng trong lĩnh vực ngoại giao, đó là vừa mang tính nhà nước lại vừa mang tính nhân dân.

Các đại biểu tại phiên họp toàn thể nhất trí rằng, những thành tựu đối ngoại Quốc hội cả về song phương và đa phương đã góp phần quan trọng trong triển khai đường lối ngoại Đại hội XII của Đảng, phục vụ thắng lợi mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển và bảo vệ đất nước, nâng cao vị thế quốc tế và uy tín của đất nước Việt Nam nói chung và Quốc hội nói riêng.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn được đánh giá là xu thế chủ đạo, tuy nhiên tình hình quốc tế và khu vực thời gian qua, đặc biệt là trong hai năm gần đây có sự biến động phức tạp và nhanh hơn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trên mặt trận đối ngoại, đó là chủ động hội nhập sâu, rộng; đưa quan hệ với các nước song phương và đa phương đi vào chiều sâu; tích cực đóng góp định hình luật chơi nhằm duy trì, củng cố môi trường hòa bình ổn định phục vụ phát triển, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia để nâng cao vị thế của đất nước.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chia sẻ những câu chuyện đối ngoại nghị viện thú vị với các đại biểu tham dự phiên họp toàn thể Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt toàn thể hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ các cán bộ ngoại giao sẽ quán triệt những nhiệm vụ mà Chủ tịch Quốc hội đã nêu ra, cụ thể hóa trong chương trình hành động của hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ đại biểu tham dự Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các đại biểu tham quan triển lãm về hoạt động ngoại giao những năm qua.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=36914