Một số di tích tại Hà Nội mở cửa trở lại

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) thành phố Hà Nội diễn ra chiều 11-3, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Vân Anh cho biết, hiện nay một số di tích trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa trở lại sau khi tạm dừng hoạt động để phun khử khuẩn.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám hoạt động trở lại sau khi tiến hành phun khử khuẩn (ảnh minh họa)

Theo bà Trần Thị Vân Anh, chiều 9-3, một số di tích trên địa bàn Hà Nội tạm dừng hoạt động để phun khử khuẩn, tiêu độc sau khi có thông tin hai du khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054 có tham quan một số điểm của Hà Nội. Đến ngày 11-3, một số di tích mở cửa trở lại, trong đó có đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

Các đơn vị này khi mở cửa trở lại sẽ tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch cho du khách như trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay... Một số cán bộ, nhân viên của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám có khả năng tiếp xúc với du khách Anh đi trên chuyến bay VN0054 đã tự cách ly tại nhà.

Riêng đối với di tích Nhà tù Hỏa Lò, cơ quan chức năng đã xác định được thời gian hai khách người Anh trên chuyến bay VN0054 có đến tham quan nên đã cho dừng hoạt động để tiến hành phun khử khuẩn, đồng thời khoanh vùng những người tiếp xúc với hai du khách này.

12 nhân viên, cán bộ của di tích đã được cách ly tại nhà 14 ngày. Di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng sẽ tạm dừng hoạt động trong 14 ngày theo đúng quy định.

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/du-lich/960819/mot-so-di-tich-tai-ha-noi-mo-cua-tro-lai