Một quan chức Quốc hội Campuchia mắc Covid-19 sau khi đã tiêm phòng

Theo thông cáo báo chí của văn phòng Quốc hội Campuchia ngày hôm nay (22/04), một cán bộ vụ lễ tân của Quốc hội Campuchia đã mắc Covid-19 dù đã được tiêm phòng trước đó.

Ông Leng Peng Long, Tổng thư ký Quốc hội Campuchia cho biết, ông Piang Samon 45 tuổi, cán bộ Vụ lễ tân Quốc hội Campuchia đã được phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 20/04/2021. Trước đó, ông Piang Samon đã được tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19.

Ông Leng Peng Long, Tổng thư ký Quốc hội Campuchia.

Ông Leng Peng Long, Tổng thư ký Quốc hội Campuchia.

Ông Leng Peng Long cũng chỉ đạo tất cả những người có tiếp xúc với ông Piang Samon cần đi xét nghiệm Covid-19 ngay lập tức tại các địa điểm do Bộ Y tế chỉ định, và thực hiện nghiêm quy định cách ly trong thời gian 14 ngày.

Trước đó, Quốc hội Campuchia đã tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho 1.380 cán bộ, nhân viên và các thành viên gia đình từ ngày 3 đến ngày 9/4/2021.

Trong thời gian qua, chính phủ Campuchia đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 sau khi nhận được 3,3 triệu liều vaccine từ Trung Quốc và 324.000 liều vaccine AstraZeneca. Tính đến ngày 22/4, Campuchia đã triển khai tiêm chủng được cho 1.280.434 người, tương đương 1/16 dân số cả nước./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/mot-quan-chuc-quoc-hoi-campuchia-mac-covid-19-sau-khi-da-tiem-phong-852148.vov