Một 'quả bom mưa' sắp xuất hiện ở Australia

Một cơn mưa khổng lồ được dự đoán sẽ làm dịu những đám cháy rừng đang bừng bừng ở Australia. Tuy nhiên, người ta lo ngại rằng nó có thể gây ra lở đất.

Hy vọng cơn mưa lớn sẽ làm dịu những đám cháy ở Australia.

New South Wales là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nhất của những đám cháy rừng đang hoành hành khắp Australia.

Tổng số 27 người đã chết và hơn 2.000 ngôi nhà đã bị thiêu rụi vì cháy rừng ở Australia. Lực lượng cứu hỏa vẫn làm việc 24/24 để đối phó với các đám cháy.

Theo dự báo thời tiết, New South Wales và Victoria sẽ đón những trận mưa rất lớn trong 7 ngày tới và cơn mưa lớn nhất sẽ xuất hiện vào ngày 16/1 với lượng mưa lên tới 25mm.

Sydney, nơi vừa trải qua cái nóng thiêu đốt 50 độ C, sẽ nhận được lượng mưa đáng kể từ 2-8mm vào ngày 16/1 và từ 5-10mm vào ngày 17/1.

Tuy nhiên, các nhà dự báo thời tiết cho biết mưa có thể gây ra lở đất nguy hiểm và tiếc là không có mưa được dự báo sẽ xuất hiện tại đảo Kangaroo ở Nam Australia.

Hơn 220.000 hecta – một nửa đảo Kangaroo – đã bị cháy rụi, khiến hàng chục ngàn con koala bị thiêu cháy và ít nhất 50 ngôi nhà bị phá hủy tại đây.

Hải Yến -Theo The Sun

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/mot-qua-bom-mua-sap-xuat-hien-o-australia-4059056-d.html