Một phụ nữ Việt tử vong trong vụ cháy nổ ở Lào

Trong số 3 người chết và 6 người bị thương trong vụ cháy nổ kinh hoàng xảy ra tại kho vật tư Hải quan Lào xảy ra vào sáng 3/12, cơ quan chức năng xác định có một phụ nữ tử vong mang Quốc tịch Việt Nam.

Báo điện tử Gia đình xã hội đưa tin, ngày 4/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm 1 thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ cháy xảy ra vào ngày 3/12 tại Cửa khẩu Densavan (Lào).

Hiện trường vụ cháy nổ

Hiện trường vụ cháy nổ

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị N.T.T.T. (SN 1980) trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Thi thể nạn nhân hiện đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng cũng cho biết, danh tính các nạn nhân bị thương là người Việt Nam gồm Nguyễn Thanh Thủy (SN 1976) trú TP Đông Hà, Quảng Trị; Vũ Quốc Khánh (SN 1985) trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam; Trần Văn Huynh (SN 1977) trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị; Nguyễn Văn Tính (SN 1987) trú TX Hương Trà, Thừa Thiên – Huế. 4 nạn nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Ngoài ra, có 1 nạn nhân bị thương người Việt Nam khác là Cao Bá Thứ (SN 1982) trú huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế hiện đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Sê Pôn (Lào).

Thông tin trên báo Tổ quốc cho biết, khoảng 8h15 ngày 3/12, tại bãi kiểm hóa Cửa khẩu Densavan, tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng Hải quan Lào kiểm tra một xe tả BKS Lào chở thạch cao từ Lào về Việt Nam thì xảy ra cháy nổ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trên xe chở đá thạch cao có cất giấu pháo ở bên dưới. Khi lực lượng chức năng của Lào dùng thanh sắt nhọn để kiểm tra, thanh sắt tiếp xúc với đá thạch cao nên phát lửa làm pháo nổ, gây bốc cháy.

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn nhà kiểm hóa của Hải quan Lào cùng một số tài sản khác; 4 xe tải, 1 rơmooc, 2 xe bán tải gần đậu gần đó cũng bị cháy hoàn toàn.

Được biết, khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị đã huy động người cùng 4 phương tiện tham gia hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng chức năng chữa cháy nước bạn chữa cháy đồng thời cử quân y sẵn sàng cấp cứu người bị thương. Đến 10h30 ngày 3/12 thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

MỘC MIÊN (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/mot-phu-nu-viet-tu-vong-trong-vu-chay-no-o-lao-20201204143947224.htm