Một phụ nữ ở Huế bị phạt 7,5 triệu đồng do đăng tin sai về dịch Covid-19

Thanh tra Sở TT&TT Thừa Thiên-Huế vừa xử phạt 1 tài khoản Facebook 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế làm việc với bà V.T.T.H, chủ tài khoản facebook Vương Huyền Túi do đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế làm việc với bà V.T.T.H, chủ tài khoản facebook Vương Huyền Túi do đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận

Chiều 28/7, Trương Thế Phú, Chánh Thanh tra Sở TT&&TT tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ban hành Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà V.T.T.H (SN 1995, trú tại đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế), chủ tài khoản Facebook Vương Huyền Túi do đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Sáng cùng ngày (28/7), người dân phản ánh đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị kiểm tra nguồn tin sai lệch đăng tải trên trang Facebook Vương Huyền Túi liên quan đến dịch Covid-19.

Tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Phòng PA03 - Công an tỉnh, Công an TP Huế và Công an phường Phường Đúc đã tiến hành làm việc trực tiếp với bà V.T.T.H, chủ tài khoản trang Facebook trên.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà V.T.T.H thừa nhận, vào khoảng 19h ngày 27/7, đọc được thông tin trên mạng xã hội Facebook nên đã tải về và đăng vào trang Facebook cá nhân Vương Huyền Túi của mình.

Đến sáng 28/7, bản thân thấy bài đăng của mình nhận được sự nhắc nhở của bạn bè trên Facebook, nên đã chủ động gỡ bài và nhận ra việc làm của mình là không đúng.

Bà V.T.T.H cũng cho biết, bản thân không có mục đích gì, không có ý định câu like.

Được biết, bà V.T.T.H có nghề nghiệp là kinh doanh buôn bán.

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận trên trang facebook cá nhân, bà V.T.T.H, chủ tài khoản facebook Vương Huyền Túi đã bị Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 7,5 triệu đồng, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/mot-phu-nu-o-hue-bi-phat-75-trieu-dong-do-dang-tin-sai-ve-dich-covid-19-d473722.html