Một phụ nữ Mỹ chết do bị nhiễm amip 'ăn não'

Một phụ nữ 69 tuổi (ở Seattle, Mỹ) đã tử vong vì một nhiễm khuẩn cực kỳ hiếm gặp.

Amip Balamuthia mandrillaris - Ảnh chụp màn hình CDC

Bà bị nhiễm một loại amip ăn não có tên Balamuthia mandrillaris. Loại amip này được phát hiện vào năm năm 1986 và chỉ có khoảng 200 người trên thế giới bị nhiễm, trong đó có 70 người ở Mỹ, kể từ năm phát hiện, theo Live Science ngày.

Triệu chứng bắt đầu chỉ đơn giản là viêm mũi. Bà bị viêm mũi khá lâu và không điều trị dứt mặc dù đã đi bác sĩ.

Để giúp bệnh nhân giảm bớt viêm mũi, các bác sĩ khuyên bà thường xuyên rửa mũi. Nhưng trong trường hợp của bà, điều này không có tác dụng.

Bà bị nổi một mụn ở bên phải mũi và một phần da ở gần đó bị đỏ và trầy, theo Tạp chí Các bệnh Truyền nhiễm Thế giới mô tả.

Bác sĩ giải phẫu thần kinh Charles Cobbs, của Trung tâm Y khoa Thụy Điển (ở Seattle, Mỹ), cho biết: “Mụn này trong giống như một khối u”. Ngoài ra, bà có tiền sử bị ung thư vú.

Sau vài lần đi đến bác sĩ da liễu để khám và điều trị, mụn này vẫn không biến mất. Sau đó một năm, bà lên cơn tai biến. Kết quả CT cho thấy não bà bị tổn thương khoảng 1,5 cm, theo Live Science.

Tuy nhiên, khi bác sĩ Cobbs tiến hành phẫu thuật để loại bỏ mụn và phần da đó thì phát hiện có gì không bình thường. Lập tức, bác sĩ Cobbs gửi mẫu sang các nhà nghiên cứu bệnh học thần kinh của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) để phân tích.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhiễm amip vì vậy sức khỏe của bà càng ngày càng yếu.

Bác sĩ Cobbs đã yêu cầu bệnh nhân làm phẫu thuật lần hai để cắt bỏ sạch mụn thì phát hiện nó đã phát triển lại như lúc trước phẫu thuật lần đầu tiên.

Lúc này, các bác sĩ sử dụng kính hiển vi giải phẫu để quan sát và thấy được amip. Cùng thời điểm đó, các đồng nghiệp của bác sĩ Cobbs đã liên hệ Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) để có thể trợ giúp thuốc điều trị. Tuy nhiên, nhiễm khuẩn quá nghiêm trọng đến nỗi đã không thể cứu được bệnh nhân.

Theo kết quả phân tích bệnh phẩm của CDC, amip Balamuthia mandrillaris có cả trong não và mũi của bệnh nhân, bác sĩ Cobbs nói trên Tạp chí Các bệnh Truyền nhiễm Thế giới.

Bác sĩ Cobbs nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm loại amip này từ nước không được tiệt trùng đựng trong bình dùng để rửa mũi. Loại amip Balamuthia mandrillaris thật khó để phát hiện và có thể bị nhầm lẫn là những tế bào miễn dịch.

Đỗ Nhi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/mot-phu-nu-my-chet-do-bi-nhiem-amip-an-nao-1031530.html