Một phụ nữ mang trái phép 50.000 USD qua biên giới

Sáng 9/6, Thiếu tá Huỳnh Thanh Tâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ 1 phụ nữ vận chuyển 50.000 USD trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 15 phút, ngày 8/6, tổ công tác của Trạm kiểm soát Biên phòng, thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện một phụ nữ khoảng 30 tuổi, dắt xe máy hiệu Vision BS: 67H1-540.99 từ phía casino ở gò Tà Mâu, xã Kampong Ksasang, huyện Prey Chul Sar, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra hành lý, phương tiện.

Qua kiểm tra túi xách phát hiện một cọc tiền đô la Mỹ (USD) trị giá 10.000 USD. Tổ công tác yêu cầu người phụ nữ đưa phương tiện cùng toàn bộ tang vật vào Trạm kiểm soát Biên phòng để tiếp tục làm việc. Tại đây, người này chủ động lấy ra thêm 4 cọc tiền USD, mỗi cọc 10.000 USD. Tổng cộng là 50.000 USD. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ người, phương tiện, tang vật và đưa về Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, qua đấu tranh khai thác, bước đầu người phụ nữ khai nhận là Phan Thị Hoài Phương (SN 1986, thường trú phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Phương khai nhận từ Châu Đốc qua Campuchia mượn tiền của người đàn ông tên Mít (khoảng 40 tuổi) ở casino gửi cho chồng của là Phong để làm ăn nhưng khi qua Trạm kiểm soát Biên phòng thì bị phát hiện...

Hiện vụ việc tiếp tục được Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn điều tra, xử lý.

Công Mạo

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/mot-phu-nu-mang-trai-phep-50000-usd-qua-bien-gioi_75430.html