Một phụ nữ gốc Việt bị bắt tại Mỹ với cáo buộc trợ giúp IS

Mỹ đã bắt giữ một phụ nữ gốc Việt với cáo buộc hỗ trợ nhóm khủng bố IS bằng cách lập danh sách các binh lính và nhân viên ngoại giao Mỹ để sát hại.

Theo hãng tin ABC News, cô gái người Việt bị bắt giữ đó chính là Kim Anh Vo, 20 tuổi, sống ở thành phố Hephzibah, bang Georgia.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, cô Kim Anh Vo đã bị cáo buộc tội hỗ trợ tổ chức khủng bố IS khi đăng tải lên mạng xã hội một bản “danh sách tiêu diệt” bao gồm tên, địa chỉ, và các chi tiết nhận dạng khác của các binh lính, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ với mục đích "sát hại hàng nghìn công dân Mỹ thông qua cái gọi là 'những cuộc tấn công của các con sói đơn độc'".

Nghi phạm Kim Anh Vo (Ảnh: ABC)

Nghi phạm Kim Anh Vo (Ảnh: ABC)

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, nếu bị kết tội, Kim Anh có thể phải nhận mức án lên tới 20 năm tù. Theo cáo buộc, Kim Anh gia nhập một nhóm cực đoan trên mạng có tên United Cyber Caliphate (UCC) từ năm 2016. Giới chức Mỹ cho biết, nhóm hồi giáo cực đoan này thề trung thành với IS.

Vào tháng 4/2016, UCC từng đăng tải một danh sách tiêu diệt gồm 3.600 cái tên ở thành phố New York. Bản danh sách viết về những công dân quan trọng nhất của New York và Brooklyn cùng các thành phố khác. “Chúng tôi muốn họ phải chết”, nhóm này tuyên bố.

Năm 2017, nhóm này đã đăng một danh sách tiêu diệt khác gồm hơn 8.000 người cùng với video đăng kèm có nội dung: "Chúng tôi có một thông điệp gửi tới người dân Mỹ, và quan trọng nhất là Tổng thống Trump: Nên nhớ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục gây chiến với các người".

Kim Anh Vo đã dùng các tên như “F@ng," "Zozo" hoặc "Miss.Bones” để tuyển thành viên. Theo các tài liệu do tòa án New York cung cấp, Vo cũng làm việc dưới quyền nhóm Kalachnikv, một tổ chức cũng thề trung thành với IS.

Theo Guardian, nếu bị kết tội, Kim Anh Vo sẽ đối mặt với án phạt cao nhất là 20 năm tù. Trả lời trang tin Augusta Chronicle, cha mẹ của Vo vẫn chưa thể tin vào sự thật vì quá “sốc”.

“Nó là một đứa con ngoan”, ông Long Vo, cha nghi phạm, cho biết.

Thanh Tâm

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/mot-phu-nu-goc-viet-bi-bat-tai-my-voi-cao-buoc-tro-giup-is-d93322.html