Một phụ nữ bị tử vong do lật thuyền trong lúc đi hái cam

Ba người đi chung một chiếc thuyền từ trang trại cam trở về thì thuyền bị lật úp, 1 người chết đuối thương tâm vào chiều mồng 4 Tết.

Theo đó, khoảng 17h ngày 28/1 (tức mồng 4 Tết Canh Tý), chị Lê Thị Hồng T. (45 tuổi, trú tại thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ) cùng vợ chồng anh Đ., chị H. (người xã Sơn Phú, Hương Sơn) vào trang trại tại đập Nội Tranh (cùng thôn) để hái cam.

Lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương, gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm thi thể chị T

Lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương, gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm thi thể chị T

Để ra vào trang trại phải di chuyển bằng thuyền, sau khi hái cam xong cả 3 lên chung một thuyền để về nhà. Tuy nhiên, khi chiếc thuyền đi được khoảng 20 m thì bất ngờ bị lật úp. Đôi vợ chồng nọ bơi được vào bờ thoát nạn nhưng chị T. không biết bơi nên bị đuối nước.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương và gia đình cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Do trời tối lại mưa rét nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 22h cùng ngày ra sức tìm dưới dòng nước mới phát hiện và vớt được thi thể người phụ nữ xấu số.

Đến khoảng 22h cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân

Hiện thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục tập quán địa phương.

Công Sơn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/mot-phu-nu-bi-tu-vong-do-lat-thuyen-trong-luc-di-hai-cam-82079.html