Một phụ nữ bị bắt nhốt giữ đường để ép trả nợ

Đang đi trên đường, bà B bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt bắt ép về một ngôi nhà trên địa bàn TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) rồi yêu cầu người nhà mang tiền đến trả nợ.

Ngày 21/5, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết đối tượng Phan Thanh Nam (SN 2002, trú tại TP Bắc Giang) đã ra đầu thú do liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 14/5, Công an TP Bắc Giang nhận được trình báo của bà B (SN 1969, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về việc bà này bị đánh và ép trả tiền.

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Theo trình báo, vào hồi 18h ngày 14/5, bà B đang đi trên đường thì bất ngờ có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy ép dừng lại. Một người trong đó đã đánh và bắt bà B phải trả nợ 10 triệu đồng cho người quen của anh ta.

Bà B không làm theo thì bị hai đối tượng đưa về một căn nhà tại khu vực đường Huyền Quang (TP Bắc Giang), tại đây các đối tương bắt bà B gọi người nhà mang tiền đến trả.

Tiến hành điều tra, Công an TP Bắc Giang làm rõ Phan Thanh Nam là đối tượng tham gia vụ việc nên đã vận động ra đầu thú.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/mot-phu-nu-bi-bat-nhot-giu-duong-de-ep-tra-no-20200521123025153.htm