Một Phó giám đốc bị kỷ luật vẫn khen thưởng chính mình

Ông Phục bị kỷ luật cảnh cáo nhưng vẫn nhận bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 do chính tay mình ký.

Ngày 8/2/2020, nhiều tờ báo trong nước đăng tải thông tin, ông Lê Quang Phục, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu (đơn vị đang khuyết chức danh giám đốc), vừa ký quyết định khen thưởng cho 42 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, có bản thân ông Phục.

Cùng thời điểm ông Phục ký quyết định khen thưởng cho chính mình thì ông cũng nhận quyết định kỷ luật của UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Lê Quang Phục, người giơ giấy khen lên cao trong ảnh.

Ông Lê Quang Phục, người giơ giấy khen lên cao trong ảnh.

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lý Công Bắc đã ký quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Quang Phục.

Theo nội dung quyết định, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận thấy với vai trò là Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu, ông Lê Quang Phục chủ quan, thiếu kiểm tra, trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả cho đối tượng bị thu hồi đất tại dự án Công viên văn hóa Trần Huỳnh (phường 7, thành phố Bạc Liêu) sai quy định. Từ đó Kiểm toán Nhà nước đề nghị xuất toán nộp ngân sách với số tiền 4,3 tỉ đồng.

Hành vi của ông Phục đã gây hậu quả lớn, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông Phục.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình kiểm tra, kiểm điểm, ông Phục thành khẩn, tự giác nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm của mình. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Lê Quang Phục bằng hình thức cảnh cáo.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/mot-pho-giam-doc-bi-ky-luat-van-khen-thuong-chinh-minh-3396579/