Một Phó giám đốc bệnh viện chết trong tư thế treo cổ

Khoảng 20h tối 14/3, người dân bàng hoàng khi phát hiện bác sĩ L. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Sáng 15/3, trao đổi với PV, ông Nghiêm Hoàng Tuấn - Chánh văn phòng UBND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn mới xảy ra sự việc bác sĩ Nguyễn Trọng L. (SN 1959), Phó giám đốc (GĐ), kiêm Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Đức Thọ chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

"Sự việc hiện đang được công an huyện Đức Thọ tiếp tục điều tra. Chúng tôi vẫn chưa nắm được nguyên nhân cụ thể vụ việc", ông Tuấn nói.

Bệnh viện nơi bác sĩ L. công tác. Ảnh: Internet

Bệnh viện nơi bác sĩ L. công tác. Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 14/3, người thân bàng hoàng phát hiện bác sĩ Nguyễn Trọng L. (trú tại thôn 3, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ) tử vong trong tư thế treo cổ. Sau đó, sự việc được người dân báo cho cơ quan chức năng.

Thông tin với PV, một cán bộ xã Đức Yên cho biết, trước khi sự việc xảy ra địa phương không nhận thấy sự bất thường, hay vấn đề mâu thuẫn gia đình lớn báo lên chính quyền.

"Gia đình họ sống kín tiếng. Đến khi nhận được tin báo chúng tôi mới biết sự việc. Mọi người cũng rất bất ngờ", vị cán bộ cho hay.

Chia sẻ với báo chí, các đồng nghiệp của bác sĩ L. công tác tại BVĐK huyện Đức Thọ thông tin, Nguyễn Trọng L. là một bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và rất tâm huyết với công việc.

Hiện, vụ việc đang được công an huyện Đức Thọ tiếp tục điều tra.

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/mot-pho-giam-doc-benh-vien-chet-trong-tu-the-treo-co-3376339/