Một phát hiện thú vị

Ở lần tập trung ngắn ngày đợt 2 của đội tuyển U.22 Việt Nam, FC Phố Hiến đóng góp tới 5 cầu thủ, gồm: Lê Ngọc Bảo, Martin Lo, Nguyễn Trọng Long, Huỳnh Tiến Đạt và Phạm Đức Thông.

Trong đó, nổi bật là Nguyễn Trọng Long, tiền vệ trẻ vừa trở lại sau chấn thương nhưng biết cách tỏa sáng khi được trao cơ hội…

Đó là trận đá tập giữa đội tuyển U.22 Việt Nam và CLB Viettel mới đây. Tỷ số là 2-0 nghiêng về các tuyển thủ trẻ Việt Nam và người chơi nổi bật hơn cả ở trận đấu này là tiền vệ Nguyễn Trọng Long. Thi đấu cần mẫn và quyết tâm, Trọng Long đã tỏa sáng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Trọng Long hào hứng: “Tôi rất vinh dự khi được triệu tập lên U.22 Việt Nam và càng vui hơn khi ghi bàn cho đội tuyển. Khi biết tin được triệu tập, tôi đã rất hạnh phúc và gọi điện về chia vui với gia đình”.

 Tiền vệ Trọng Long (bên phải) ghi dấu ấn khi được triệu tập lên đội tuyển U.22 Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN.

Tiền vệ Trọng Long (bên phải) ghi dấu ấn khi được triệu tập lên đội tuyển U.22 Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN.

Nguyễn Trọng Long sinh năm 2000 tại Thanh Hóa, là học viên khóa 3 của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ (PVF). Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m67 nhưng cầu thủ này có lối chơi quyết liệt, luôn có mặt tại những điểm nóng ở tuyến giữa để thu hồi bóng, ngăn chặn ý định tổ chức tấn công của đối phương. Những pha tắc bóng của Trọng Long không hề tạo cảm giác đá xấu hay chơi ác ý. Thay vào đó, tiền vệ này luôn lấy bóng rất gọn, hiệu quả cao. Long là mẫu cầu thủ tổ chức với khả năng quán xuyến tuyến giữa tốt.

Để được triệu tập lên đội tuyển U.22 Việt Nam, Trọng Long đã trải qua quãng thời gian dài cố gắng vượt qua chấn thương. Trọng Long từng là trụ cột, góp công lớn giúp đội tuyển U.16 Việt Nam vào tới tứ kết U.16 châu Á 2016. Một năm sau, cầu thủ này được triệu tập lên đội tuyển U.18 Việt Nam nhưng sớm chia tay khi dính chấn thương đứt dây chằng. “3-4 ngày sau chấn thương, em chán nản và suy nghĩ nhiều lắm. Em tự hỏi sẽ sống sao đây nếu không chơi bóng. Bạn bè, thầy cô, gia đình lúc nào cũng dành cho em những lời động viên. Em tự nhủ bản thân không được khiến họ thất vọng”, Trọng Long nhớ lại.

Trở lại sau chấn thương, Trọng Long đã nhanh chóng lấy lại phong độ và thi đấu tốt trong màu áo của FC Phố Hiến tại Giải hạng Nhất quốc gia 2019. Mỗi lần được triệu tập lên các đội trẻ tuyển quốc gia, Trọng Long luôn biết cách tỏa sáng và lần này đã ghi điểm trong mắt của HLV Park Hang-seo. Tin rằng nếu tiếp tục cố gắng tập luyện và duy trì phong độ, Trọng Long nhiều khả năng sẽ được dự SEA Games 30.

YÊN HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/mot-phat-hien-thu-vi-583445