Một nửa số sông trên thế giới bị ô nhiễm vì các loại thuốc

Nhóm các nhà khoa học từ Đại học York (Anh) phát hiện ra rằng gần một nửa số con sông trên thế giới bị ô nhiễm bởi nhiều loại thuốc khác nhau, bao gồm cả những loại thuốc kê đơn.

Một nửa số sông trên thế giới bị ô nhiễm vì các loại thuốc do con người thải ra. (Nguồn: Daily Mail)

Một nửa số sông trên thế giới bị ô nhiễm vì các loại thuốc do con người thải ra. (Nguồn: Daily Mail)

Những kết quả như vậy có tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái địa phương, Daily Mail cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu nước trong 1052 hồ chứa từ 104 quốc gia, bao gồm Anh, Mỹ, Pháp và Australia. Khảo sát gần một nửa (43,5%) các con sông, các nhà khoa học nhận thấy dấu vết của thuốc kháng histamine, chất gây nghiện, thuốc kháng khuẩn và thuốc giảm đau, cũng như thuốc kháng sinh, thuốc chống trầm cảm và các loại thuốc khác (tổng cộng có 23 hoạt chất) trong quá trình sử dụng và thải bỏ dược phẩm, hóa chất.

Nồng độ cao nhất được quan sát thấy ở châu Phi (sông ở Nairobi ở Kenya, Lagos ở Nigeria, Bukavu ở Cộng hòa Dân chủ Congo). Nồng độ cao nhất ở châu Á là ở Lahore, ở Nam Mỹ là ở La Paz, ở châu Âu - ở Tubingen.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng sự hiện diện của thuốc kháng sinh trong môi trường góp phần vào sự phát triển của sự đề kháng (kháng) đối với chất kháng sinh, cũng ảnh hưởng đến con người.

(theo Daily Mail)

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mot-nua-so-song-tren-the-gioi-bi-o-nhiem-vi-cac-loai-thuoc-188283.html