Một nửa đội hình U23 hiện tại đủ tuổi tham dự U23 châu Á 2022

Khá bất ngờ, có khá nhiều cầu thủ của lứa U23 hiện tại đủ tuổi tham dự U23 châu Á 2022 vào hai năm tới.

Dù được đặt nhiều kỳ vọng song U23 Việt Nam đã gây thất vọng khi sớm dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 2020, với việc chỉ có được vẻn vẹn 2 điểm sau 3 trận đấu.

Đây cũng là giải đấu đầu tiên mà HLV Park Hang Seo không hoàn thành chỉ tiêu cùng bóng đá Việt Nam, đồng thời có những sai lầm trong việc sử dụng nhận sự cũng như chiến thuật thi đấu.

Tuy nhiên, ở lứa U23 Việt Nam hiện tại vẫn còn khá nhiều cầu thủ đủ tuổi tham dự U23 châu Á 2022 năm tới nếu đội bóng của HLV Park Hang Seo thi đấu tốt ở vòng loại và giành vé tham dự giải đấu.

Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Tĩnh, 1999, trái): Việt Anh từng thi đấu khá tròn vai ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 vừa qua và được dự báo sẽ còn tiến bộ rất nhiều trong hai năm tới, khi cầu thủ này được thi đấu ở V.League 2020 khi CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của anh mới giành vé thăng hạng.

Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng, 1999): Văn Toản không có cơ hội ra sân tại U23 châu Á khi đàn anh Bùi Tiến Dũng đã bắt tốt 2 trận đầu tiên. Trước đó, cầu thủ của Hải Phòng thi đấu khá ấn tượng ở SEA Games 30 và góp công lớn giúp đội nhà giành huy chương vàng lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như hiện Văn Toản sẽ là thủ môn bắt chính của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 trên sân nhà năm tới và vòng chung kết U23 châu Á 2022 hai năm tới.

Trần Bảo Toàn (HAGL, 2000, trái): Tại U23 châu Á 2020 Bảo Toàn được vào sân những phút cuối trong trận đấu gặp U23 Triều Tiên, tuy nhiên anh mất điểm với phạm lỗi với tiền đạo đội bạn khiến đội nhà nhận bàn thua trên chấm 11m, và rời sân với trận thua ngược 1-2 trước Triều Tiên.

Tuy nhiên Bảo Toàn còn rất trẻ và sẽ trưởng thành mạnh mẽ trong hai năm tới và có cơ hội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 cùng các đồng đội.

Nhâm Mạnh Dũng (Viettel, 2000, trái): Mạnh Dũng là một trong 3 tiền đạo của U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á 2020 vừa qua trên đất Thái Lan. Tuy chưa được ra sân tại U23 châu Á, chưa có suất đá chính ở Viettel, song Dũng được giới chuyên môn đánh giá là một tiền đạo trẻ tiềm năng và là cầu thủ dành cho tương lai.

Nguyễn Hữu Thắng (Huế, 2000, trái): Dù mang số áo số 10 của Công Phượng, cầu thủ này không được ra sân trận nào và sớm về nước cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2020 vừa qua. Hữu Thắng cần cố gắng nhiều hơn dưới màu áo CLB Huế ở giải hạng Nhất để có thể có suất tham dự giải đấu này hai năm tới.

Y Êli Niê (Đăk Lăk, 2001): Hiện tại là thủ thành số 3 của U23 Việt Nam, tuy nhiên với việc Tiến Dũng quá tuổi, cựu thủ môn của U19 Việt Nam sẽ là thủ thành số hai của U23 Việt Nam trong thời gian tới và có cơ hội lớn tham dự U23 châu Á 2022 hai năm tới cùng với Văn Toản.

Đoàn Văn Hậu đủ tuổi dự U23 châu Á 2 năm tới

Đoàn Văn Hậu đủ tuổi dự U23 châu Á 2 năm tới

Ngoài 6 cầu thủ thuộc biên chế U23 Việt Nam kể trên, HLV Park Hang Seo vẫn có rất nhiều sự lựa chọn mới cho đội tuyển U23 Việt Nam trong hai năm tới, trong đó phải kể tới Trần Danh Trung ( sinh năm 2000).

Tại giải vô địch U19 Quốc gia năm 2017, Trần Danh Trung từng đạt danh hiệu Vua phá lưới. Khả năng săn bàn của cầu thủ Viettel được ví với “sát thủ vòng cấm” Fillipo Inzaghi.

Cầu thủ sinh năm 2000 chơi rất thành công ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Bản thân Danh Trung ghi tới 6 bàn, gồm 1 cú hat-trick vào lưới U19 Long An, 2 bàn vào lưới U19 Thừa Thiên Huế và 1 bàn trong trận gặp U19 Bình Định. Danh Trung được kỳ vọng sẽ thay thế thành công Đức Chinh ở màu áo U23 Việt Nam trong hai năm tới.

Lê Minh Bình sinh năm 1999, là một tài năng thuộc khóa 3, học viện HAGL JMG cũng là một tiền đạo trẻ tài năng được kỳ vọng sẽ có sự tiến bộ vượt bậc trong hai năm tới và đủ sức tham dự U23 châu Á 2022 nếu đội bóng của HLV Park Hang Seo vượt qua vòng loại.

Đoàn Văn Hậu sinh năm (1999) cũng là một trong những cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất ở U23 Việt Nam trong hai năm tới, tuyển thủ quốc gia hiện đang thi đấu tại Hà Lan và sẽ còn tiến bộ rất nhiều trong thời gian tới. Văn Hậu sẽ là một trong những trụ cột của U23 Việt Nam trong chiến dịch săn vàng SEA Games 31 trên sân nhà và vòng loại U23 châu Á 2022 hai năm tới.

Ngoài Minh Bình, Danh Trung, Văn Hậu, tiền đạo Phạm Xuân Tạo (sinh năm 2000) của U19 Việt Nam cũng là một trong những gương mặt ưu tú của bóng đá Việt Nam trong hai năm qua.

Nói về cậu học trò, HLV Guillaume Graechen không giấu được sự tự hào: “Xuân Tạo chơi bóng thông minh và có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Chính điều này bù đắp lại thể hình có phần hạn chế của cậu ấy. Khi quả bóng nằm trong chân cậu ấy thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi thực sự hy vọng Tạo sẽ có thêm nhiều cơ hội ra sân và được gọi lên các đội tuyển trẻ”.

Đòa

H.Nguyễn (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/mot-nua-doi-hinh-u23-hien-tai-du-tuoi-tham-du-u23-chau-a-2022-83177-11.html