Một nữ sinh gẫy chân do rơi từ trên tầng trường học xuống đất

Một em học sinh nữ của trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa) bị rơi từ trên tầng của nhà trường xuống đất gẫy chân.

Bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng THCS Trần Mai Ninh chiều 17/4 xác nhận, tại nhà trường mới có một học sinh rơi từ trên tầng xuống đất gẫy chân. Hiện học sinh này đang được điều trị trong bệnh viện.

Theo bà Lan, khoảng 11h trưa nay sau khi tan học, em Khánh Hạ (lớp 8) không may rơi từ trên tầng của khu trường học xuống đất.

“Hiện nhà trường chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến em học sinh này ngã, bởi lúc xảy ra tai nạn đã kết thúc buổi học được khoảng 10 phút”, bà Làn thông tin.Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã đưa em học sinh này đi bệnh viện cấp cứu do bị gẫy chân trái. Sau đó, gia đình cùng nhà trường tiếp tục đưa em Khánh Hạ ra Bệnh viện ngoài Hà Nội thăm khám, chữa trị.

Được biết, học sinh Khánh Hạ là con của một hiệu trưởng trường THCS khác. Em này học rất giỏi. Đợt thi học sinh giỏi cấp trường vừa qua, Khánh Hạ đứng thứ tư môn toán, đứng thứ 7 môn tiếng Anh.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/mot-nu-sinh-gay-chan-do-roi-tu-tren-tang-truong-hoc-xuong-dat-524192.html