Một nữ sinh đạt học bổng toàn phần tử vong bất thường tại Đức

Nữ sinh Trần Thị Thu H. (quê ở TP.Hải Phòng) đang là du học sinh tại Phần Lan được sở Ngoại vụ TP.Hải Phòng xác nhận đã tử vong tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức.

Ngày 20/3, sở Ngoại vụ TP.Hải Phòng cho biết, sở đã nhận được văn bản của cục Lãnh sự thuộc bộ Ngoại giao về trường hợp nữ sinh Trần Thị Thu H. (SN 1997, trú tại quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) tử vong tại CHLB Đức.

Nữ sinh Trần Thị Thu H.

Nữ sinh Trần Thị Thu H.

Sở Ngoại vụ TP.Hải Phòng cũng đã có văn bản phúc đáp xác nhận nhân thân của em H..

Được biết, trước khi đi nước ngoài du học, H. là nữ sinh trường THPT Trần Phú, TP.Hải Phòng. Năm 2015, nhờ sự cố gắng vượt bậc trong học tập, nữ sinh này đã giành được học bổng toàn phần của trường đại học Haaga - Helia University of Applied Sciences, thuộc Phần Lan.

Chị Trần Kim Ngân, chị gái H. cho biết, ngày 7/3, H. bay từ Phần Lan sang Đức theo diện trao đổi sinh viên tại trường ISM International School of Management Dortmund – địa chỉ: Otto-Hahn-Straße 19, 44227 Dortmund, Germany.

Mã chuyến bay: SK 2703 của City Jet từ TP.Helsinki (Phần Lan) lúc 11:20 đến Oslo – Na Uy lúc 11:55 (giờ Na Uy).

Mã chuyến bay: SK 818 của SAS từ Oslo lúc 16:35 đến Dusseldorf – Đức lúc 18:30.

Sau đó di chuyển bằng tàu từ Dusseldorf đến Dortmund và đến Đức vào ngày 8/3/2018.

Từ ngày 9/3 đến ngày 15/3, gia đình chị Ngân mất liên lạc với H.. Chị Ngân đã nhờ bạn bè tại Phần Lan và Đức tìm hiểu vì sao không liên lạc được. Ngày 15/3, các bạn của H. tại Phần Lan và Đức liên lạc với quản lý sinh viên của trường tại Đức thì nhận được tin báo: H. mất vào ngày 11/3 theo thông tin của Cảnh sát trưởng tại Dortmund.

TP.Dortmund, CHLB Đức, nơi được xác định nữ sinh H. tử vong.

Hiện, chưa rõ H. tử vong vì lý do gì. Nhà chức trách CHLB Đức vẫn đang tiến hành điều tra.

Nữ sinh H. sinh ra trong gia đình có 2 chị em. Mẹ H. đang là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Cách đây khoảng 10 tháng, bố H. cũng đã mất.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thúy Nga – Hiệu phó trường THPT Trần Phú xác nhận, nữ sinh H. trước đó có học tập tại trường. Hiện tại, nhà trường chưa nhận được thông báo của các đơn vị chức năng có liên quan yêu cầu phối hợp thông tin nên cũng chưa biết thực hư của sự việc này như thế nào.

Hiệu trưởng trường tiểu học nơi bà Trần Thị Thu Hường (mẹ ruột của em H.) đang công tác cho hay, từ khi nhận được thông tin con gái tử vong tại Đức, bà Hường đã xin nghỉ phép để phối hợp với sở Ngoại vụ, Lãnh sự quán, sớm đưa thi thể con gái về quê lo mai táng. Phía nhà trường cũng đã động viên, thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bà Hường.

Tại nhà của bà Hường, ngoài việc biết tin con gái đã tử vong thì không có thêm manh mối về việc H. tử vong như thế nào. Gia đình đang mong ngóng các cơ quan chức năng sớm giải quyết về mặt thủ tục để họ đưa con, cháu về quê lo mai táng.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/mot-nu-sinh-dat-hoc-bong-toan-phan-tu-vong-bat-thuong-tai-duc-a362988.html