Một nữ phó chủ tịch huyện ở Lạng Sơn bị bắt giam

Do vi phạm quy định về quản lý đất đai, một nữ phó chủ tịch huyện tại Lạng Sơn bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Thu. Ảnh: HN/Báo Tiền phong.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Thu. Ảnh: HN/Báo Tiền phong.

Trưa nay (12/2), trao đổi với PV Báo Giao thông, nguồn tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Sáng nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo điều 229, Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo tài liệu điều tra, bà Thu là phó chủ tịch UBND phụ trách kinh tế của huyện Cao Lộc. Trong hai năm 2017 và 2018, bà đã ký nhiều văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng, hợp thức hóa cho các trường hợp vi phạm đất đai nhiều ha đất rừng ở xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, gây bức xúc dư luận.

Sự việc trên đã được Báo Giao thông nhiều lần phản ánh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, được cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Nguyễn Thế Tập (SN 1980, Trưởng phòng TN &MT huyện Cao Lộc) về hành vi vi phạm quy định trong quản lý đất đai.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Thu theo quy định. Đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Văn Thương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/mot-nu-pho-chu-tich-huyen-o-lang-son-bi-bat-giam-d452594.html