Một nữ hành khách mang súng bút lắp sẵn đạn lên máy bay

Khẩu súng bị phát hiện khi nữ hành khách đi qua cửa soi chiếu hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chiều 17/12, An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến hành ngăn chặn và bàn giao hành khách N.T.G.H. cho đồn công an sân bay sau khi phát hiện người này mang súng bút trong hành lý, chuẩn bị lên chuyến bay VN1426 từ TP.HCM đi Gia Lai, khởi hành lúc 16h10 cùng ngày.

Khi bà H. đi qua cửa soi chiếu, nhân viên an ninh đã phát hiện có vật phẩm khả nghi bên trong hành lý xách tay của nữ hành khách. Qua kiểm tra trực quan, nhân viên an ninh phát hiện một khẩu súng bút dài 13 cm, bên trong lắp sẵn một viên đạn còn nguyên hạt lửa (bộ phận để khai hỏa, đốt cháy thuốc súng).

Hình dạng của khẩu súng bút

Khi bị kiểm tra, bà H. không xuất trình được các giấy tờ có liên quan. An ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam lập biên bản vi phạm, bàn giao hành khách và tang vật cho đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, vào tối ngày 25/11, an ninh hàng không sân bay Đà Nẵng cũng phát hiện hành khách Nguyễn Trung K. (42 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mang đạn súng cao su sai quy định trong hành lý xách tay.

Khi soi chiếu hành lý xách tay của ông K., an ninh hàng không phát hiện có 13 viên đạn súng cao su còn nguyên hạt nổ và đầu đạn nên đã lập biên bản bàn giao ông K. và tang vật cho Công an phường Hòa Thuận Tây giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Nguoiduatin

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mot-nu-hanh-khach-mang-sung-but-lap-san-dan-len-may-bay-20201219072625914.htm