Một nữ cán bộ Phòng giáo dục chết trong tư thế treo cổ

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 10/7, cô Phạm Thị Hồng V (SN 1968), cán bộ Phòng giáo dục - Đào tạo thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) được người dân phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, khi sự vụ xảy ra, ông Giang là người phát hiện sự việc, cô V. tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực gần nhà tắm.

Ông Giang hô hoán người dân đến cứu, gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó Công an phường Quỳnh Dị (Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cô V. đã tử vong trước đó.

 Căn nhà nơi xảy ra sự việc chị V chết trong tư thế treo cổ.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc chị V chết trong tư thế treo cổ.

Được biết, cô V. hiện là chuyên viên Phòng Giáo dục thị xã Hoàng Mai, chồng đã mất, có 2 con gái, 1 cháu hiện đang đi du học và 1 cháu vừa học xong lớp 12. Thời gian gần đây, cô V. mở Trung tâm Anh ngữ tại khối Yên Ninh, phường Quỳnh Dị, thu hút khá đông học sinh.

Trao đổi với Báo Bảo vệ pháp luật, Thượng tá Nguyễn Bình Hà – Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai cho biết: “Thông tin ban đầu Công an nhận được nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do tự tử. Cơ quan điều tra đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường”.

Trần Tuyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/mot-nu-can-bo-phong-giao-duc-chet-trong-tu-the-treo-co-72700.html