Một nông dân trồng bắp ra nhiều trái bất thường

Ngày 24/1, ông Nguyễn Văn Bằng (SN 1959, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) cho biết, gia đình có trồng bắp (giống S10 siêu sớm). Khi bắp trưởng thành có một số cây trổ nhiều trái bất thường, gây tò mò trong gia đình cũng như người dân cùng xóm.

Một cây bắp ra nhiều trái tại 2 đốt sát phần gốc

Sau khi trồng được khoảng 35 ngày, các cây bắp bắt đầu trổ cờ và ra trái. Lúc này, gia đình ông Bằng phát hiện có một số cây ra nhiều trái (3-4 trái/đốt) tại những đốt gần gốc cây hoặc đốt thuộc phần ngọn của cây bắp.

Thông thường mỗi cây bắp chỉ ra vài trái, gia đình bẻ và chỉ giữ lại 1 hoặc vài trái để cây đủ dinh dương nuôi trái. Nhưng đợt trồng bắp này có cây trổ từ 3-4 trái/đốt thấy rất lạ. Từ đó, gia đình quyết định giữ những cây ra nhiều trái bất thường này để kiểm tra chất lượng (độ trái lớn nhỏ, số lượng hạt của mỗi trái) khi đến thu hoạch.

Một cây bắp trổ nhiều trái tại một đốt ở phần ngọn

Ông bằng mới thu hoạch bắp, khi kiểm tra những cây bắp ra nhiều trái bất thường cho thấy số lượng hạt trên mỗi trái bắp ít hơn so với số lượng hạt của những cây bắp ra ít trái. Đồng thời, ông cũng để dành một số cây trổ nhiều trái để lấy giống trồng nhằm mục đích làm kiểng…trong thời gian tới.

Dũng Chinh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe190eac/mot_nong_dan_trong_bap_ra_nhieu_trai_bat_thuong.aspx