Một nhóm lính Anh sang Ukraine tham chiến?

Một số binh sĩ Anh được cho là đã tự ý sang Ukraine tham gia chiến đấu với tư cách cá nhân và London đang hối thúc những người này lập tức về nước.

Một nhóm nhỏ binh sĩ Anh được cho là từng đến Ukraine tham gia chiến đấu. Ảnh minh họa: EFE

Một nhóm nhỏ binh sĩ Anh được cho là từng đến Ukraine tham gia chiến đấu. Ảnh minh họa: EFE

Hãng tin SkyNews ngày 10/3 dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Anh xác nhận, "một nhóm nhỏ các binh sĩ đã bất tuân lệnh, vắng mặt không phép" và có thể đã di chuyển sang Ukraine chiến đấu với tư cách cá nhân, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga diễn ra căng thẳng.

"Chúng tôi đang tích cực và mạnh mẽ khuyến cáo họ trở lại Anh. Tất cả quân nhân đang trong thời gian phục vụ bị cấm đến Ukraine. Điều này áp dụng cho cả quân nhân có nghỉ phép hay không. Cá nhân nào đến Ukraine sẽ bị kỉ luật", đại diện quân đội Anh thông tin.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Anh cảnh báo công dân không tới Ukraine chiến đấu, khẳng định các hành động này vi phạm luật pháp Anh và bất cứ ai vi phạm có thể bị truy tố.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thành lập cái gọi là "Quân đoàn quốc tế" chiến đấu chống lại lực lượng Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cách đây 3 hôm nói rằng quân đoàn này hiện có khoảng 20.000 người, tới từ 52 quốc gia.

Theo tờ Evening Standard có trụ sở ở Anh, các binh sĩ nước ngoài tại Ukraine được trả 2.000 USD mỗi ngày, chưa kể tiền thưởng. Nhiều bảng biểu quảng cáo trực tuyến đã xuất hiện ở Anh, các nước châu Âu và cả Mỹ kêu gọi những người có kinh nghiệm sang Ukraine chiến đấu.

Bất chấp lời kêu gọi từ Kiev, nhiều quốc gia đã cảnh báo công dân không sang Ukraine tham gia chiến đấu. Phía Nga cũng tuyên bố họ không áp dụng chế độ tù binh với binh sĩ nước ngoài tham chiến ở Ukraine và không chịu trách nhiệm về tính mạng của họ.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/mot-nhom-linh-anh-sang-ukraine-tham-chien--i646533/