Một nhịp cầu nối nghĩa tình của ngành Thanh tra

Ngày 11/7/2016, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1736/TTCP-TCCB về thành lập Ban Liên lạc cán bộ hưu trí Thanh tra Chính phủ khu vực phía Nam, sau khi ra mắt vào tháng 11/2016, các thành viên thường trực của Ban Liên lạc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với mục đích là một nhịp cầu nối nghĩa tình của những người đã, đang làm công tác thanh tra.

Ban Liên lạc cán bộ hưu trí Thanh tra Chính phủ khu vực phía Nam là cầu nối nghĩa tình của ngành Thanh tra. Ảnh: NG

Hiện tại đã có 27 đồng chí cán bộ hưu trí của ngành Thanh tra tại khu vực phía Nam đã tham gia các hoạt động do Ban Liên lạc phát động, là một tổ chức tự nguyện, hoạt động với mục đích tập hợp, đoàn kết các thế hệ cán bộ đã nghỉ chế độ của các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, đang sinh sống tại các tỉnh thành phía Nam.

Chia sẻ về câu chuyện này, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình, Trưởng Ban Liên lạc cho biết: Với ý thức tự hào về ngành, sau khi bàn bạc với các đồng chí nguyên lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, cũng như ý kiến của các cục, vụ có liên quan, chúng tôi đã chủ động thành lập mô hình sinh hoạt thường kỳ để tập hợp các đồng chí cán bộ hưu trí tại khu vực phía Nam, tương tự như mô hình Ban Liên lạc khu vực phía Bắc.

Trong năm 2017, các thành viên Ban Liên lạc đã củng cố lại về các chương trình công tác, tổng hợp lại danh sách cán bộ hưu trí, tìm các nguồn kinh phí hỗ trợ để trong thời gian tới có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động về nguồn, hoạt động giao lưu, thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp cán bộ hưu trí có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, sự tham gia của các nguyên Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền, Huỳnh Phong Tranh, cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo các cục, vụ đã tạo ra nhiều động lực mới để nâng cao hơn nữa hoạt động hưu trí của ngành Thanh tra tại phía Nam.

Ngoài những vấn đề liên quan đến quy định, quy chế, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình, Trưởng Ban Liên lạc, cho rằng là những người có nhiều năm công tác trong ngành Thanh tra, đã có nhiều đóng góp cho quá trình hoạt động của ngành, sau khi nghỉ chế độ, chúng tôi tập hợp lại thành Ban Liên lạc cán bộ hưu trí khu vực phía Nam, và có nhiều hoạt động thiết thực như thăm viếng lúc ốm đau, động viên con cháu sống tốt, nhắc nhở nhau giữ vững truyền thống cán bộ thanh tra, làm đúng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, “thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”.

Ngọc Giang

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/mot-nhip-cau-noi-nghia-tinh-cua-nganh-thanh-tra_t114c1059n127357