Một nhân viên sân bay chết trong tư thế treo cổ tại phòng tắm

Một nhân viên sân bay TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trong phòng tắm thuộc khu vực sân bay này.

Ngày 3.8, một nhân viên của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã phát hiện một đồng nghiệp của mình chết trong tư thế treo cổ tại nhà tắm trong Đài không lưu của sân bay. Nạn nhân được xác định là ông N.V.H (42 tuổi), nhân viên Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một đồng nghiệp của ông N.V.H cho biết, khi phát hiện sự việc, vợ con của nạn nhân cùng các đồng nghiệp đã nhanh chóng đến cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Cũng theo người này, cách đây khoảng 2 tháng, ông N.V.H xin nghỉ phép để chữa bệnh. Đến sáng 3.8, ông N.V.H đi làm lại thì xảy ra sự việc.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Duy Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/mot-nhan-vien-san-bay-chet-trong-tu-the-treo-co-tai-phong-tam-900934.html