Một nhà báo phanh phui nhiều vụ tham nhũng bóng đá bị bắn chết

Cảnh sát Ghana ngày 17/1 cho biết Ahmed Husein - một nhà báo chuyên viết thể loại phóng sự điều tra và từng phanh phui nhiều vụ tham nhũng trong làng bóng đá châu Phi, đã bị bắn chết tại thủ đô Accra.

Nhà báo Ahmed Husein. Ảnh: graphic.com.gh

Nhà báo Ahmed Husein. Ảnh: graphic.com.gh

Người phát ngôn cảnh sát Ghana cho biết nhà báo Husein đã bị một nhóm tay súng ám sát khi ông đang trên đường trở về nhà vào đêm 16/1. Trước thời điểm bị ám sát không lâu, ông Husein từng kiện cảnh sát sau khi công bố hình ảnh của ông trên truyền hình quốc gia.

Husein nằm trong một nhóm nhà báo do cây bút Anas Aremeyaw Anas đứng đầu. Nhóm này từng đoạt giải báo chí về loạt bài viết phanh phui nạn tham nhũng trong Liên đoàn Bóng đá Ghana, khiến Chủ tịch liên đoàn bóng đá này phải từ chức. Rất nhiều quan chức, trọng tài và trợ lý trọng tài bóng đá ở Ghana cũng đã bị kỷ luật, cấm tham gia các hoạt động bóng đá do liên quan đến các tiêu cực.

Cơ quan quản lý truyền thông Ghana đã lên án vụ ám sát nhà báo Husein, đồng thời yêu cầu cảnh sát tiến hành cuộc điều tra đầy đủ. Chủ tịch cơ quan này Yaw Boadu Ayeboafo cho rằng việc truy tìm những kẻ sát nhân cũng là vì lợi ích của đất nước.

Nhiều nhà báo Ghana cũng đã lên án vụ sát hại phóng viên 34 tuổi này. Hussein là một nhà báo dũng cảm vì đã đưa ra ánh sáng nhiều vụ án tham nhũng trong làng bóng đá châu Phi.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) hồi tháng 10 năm ngoái đã cấm cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ghana Kwesi Nyantakyi tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời và phạt ông này gần 500.000 USD vì nhận tiền hối lộ. Ông Nyantakyi bị cáo buộc đã đòi hối lộ tới 11 triệu USD của nhiều doanh nghiệp muốn ký hợp đồng với chính phủ.

Thanh Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/mot-nha-bao-phanh-phui-nhieu-vu-tham-nhung-bong-da-bi-ban-chet-20190117190413984.htm