Một người Việt Nam từ Campuchia về có biểu hiện ho, sốt

Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, hiện có một người Việt Nam từ Campuchia về có biểu hiện ho, sốt. Cơ quan chức năng đã kiểm tra y tế và đang cách ly trên địa bàn Đồn Biên phòng Phú Hữu (tỉnh An Giang).

Ngày 10/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và triển khai phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia dài khoảng 1.245km đi qua 10 tỉnh (từ tỉnh Kon Tum đến Kiên Giang) với 10 cửa khẩu quốc tế, 11 cửa khẩu chính, 29 cửa khẩu phụ và 16 lối mở.

 Bộ đội Biên phòng Kiên Giang triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh Tiến Vinh

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh Tiến Vinh

Trong đó, tuyến biên giới từ tỉnh Tây Ninh đến Kiên Giang chủ yếu là đồng bằng, có nhiều kênh gạch, nhiều đường mòn, lối mở, việc qua lại biên giới dễ dàng, gây khó khăn cho công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Theo Bộ Tham mưu, tính đến trưa ngày 9/3, số người nước ngoài du lịch, làm việc, cư trú gồm phía ngoại biên đối diện các tỉnh tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia có 9.190 người, với nhiều quốc tịch khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Indonesia, Malaysia...

Trong khu vực biên giới có 11.076 người trong đó có người mang quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia và nhiều quốc tịch khác. Số người nước ngoài này đã được kiểm tra y tế theo quy định. Cơ quan chức năng chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ hoặc nhiễm bệnh Covid-19. Trừ 1 người Việt Nam từ Campuchia về có biểu hiện ho, sốt. Cơ quan chức năng đã kiểm tra y tế và đang cách ly trên địa bàn Đồn Biên phòng Phú Hữu (tỉnh An Giang).

Theo Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, dự báo thời gian tới dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lây lan trên diện rộng. Đặc biệt hiện nay ở Campuchia có ca mắc bệnh Covid -19 thứ 2. Dịch Covid-19 xuất hiện ở Campuchia là một nguy cơ rất cao cho sự lây nhiễm sang Việt Nam qua 10 tỉnh biên giới giữa hai nước.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh Văn Minh

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, từ ngày 1/2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn lối mở. Bộ chỉ huy Biên phòng các tỉnh đã tham mưu cho địa phương chủ động triển khai các biên pháp phòng chống dịch Covid -19, triển khai 25 khu cách ly đủ khả năng cách ly hơn 8.500 người.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện thực hiện một loạt 12 giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Trong đó, thực hiện phương châm chống dịch "4 tại chỗ"; chủ động nắm chắc tình hình ngoại biên, biên giới...; tăng cường kiểm soát biên giới, cửa khẩu, tăng cường kiểm tra kiểm soát, siết chặt đường mòn lối mở, đưa kiểm dịch lên khâu đầu tiên ở quy trình kiểm soát tại cửa khẩu; đảm bảo không để cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ chống dịch bị nhiễm bệnh; ngăn chặn người nhập cảnh trái phép; đấu tranh phòng chống buôn lậu, trong đó các trang thiết bị y tế, khẩu trang...

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mot-nguoi-viet-nam-tu-campuchia-ve-co-bieu-hien-ho-sot-1618514.tpo