Một người tử vong do bị mưa lũ cuốn trôi khi đang đánh cá

Mưa to tại tỉnh Bắc Kạn trong 3 ngày qua đã gây nhiều thiệt hại nặng nề, trong đó một người đàn ông đã bị lũ cuốn trôi khi đánh cá.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 1, ở các khu vực của tỉnh Bắc Kạn từ trưa 14 đến sáng 16/6 đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa các khu vực phổ biến từ 25 - 60mm/24h, riêng khu vực thuộc hai huyện Chợ Đồn, Ba Bể lượng mưa dao dộng từ 70 - 140mm/24h. Tổng lượng mưa cả đợt (tính từ 13 giờ ngày 14 đến 7 giờ ngày 6/6) phổ biến dạo động từ 35 - 93mm; một số nơi có lượng mưa lớn như: Phương Viên 232mm, Bằng Lũng 205mm, Bằng Lãng 169mm, Quảng Khê 149mm… Trên các triền sông suối xuất hiện lũ dưới báo động cấp 1, hiện nay mực nước đang xuống.

Theo thống kê sơ bộ của các địa phương trong tỉnh, mưa lũ đã làm 1 người chết là ông Triệu Quế Tài, sinh năm 1970, trú tại thôn Nà Đứa, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể. Ông bị lũ cuốn trôi khi đánh cá. Ngoài ra, mưa lũ đã làm ta luy dương sạt đổ vào một nhà, gây thiệt hại trên 30% ở xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn. Mưa lũ còn làm vùi lấp 0,6 ha ruộng lúa bị vùi lấp…

Lãnh đạo UBND huyện Ba Bể, thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã xuống kiểm tra, thăm hỏi gia đình bị thiệt hại về nhà, đồng thời đôn đốc chính quyền cấp xã và người dân tổ chức khắc phục thiệt hại theo phương châm “4 tại chỗ”. Chính quyền xã Đồng Phúc đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng do mưa lũ và hỗ trợ thực hiện các thủ tục mai táng theo quy định của địa phương.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/mot-nguoi-tu-vong-do-bi-mua-lu-cuon-troi-khi-dang-danh-ca-20200616210643652.htm