Một người từ Đà Nẵng về Khánh Hòa chăm bệnh âm tính với COVID-19

Chiều 5/8, trước sự xôn xao của người dân về việc ông N về từ tâm dịch COVID-19 là Đà Nẵng đã đến BVĐK Khánh Hòa chăm bệnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa cho biết, người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 23/7, ông N có chở khách đi tuyến Nha Trang – Đà Nẵng – Huế. Ngày 24/7 về lại Nha Trang nhưng ông N không chủ động khai báo y tế. Đến ngày 4/8, ông N đến BVĐK Khánh Hòa chăm bệnh, qua công tác nắm tình hình, cập nhật khai báo y tế thì xác định người này từng đến Đà Nẵng trước khi vào BVĐK Khánh Hòa. Công tác cách ly và lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành ngay. Chiều ngày 5/8, kết quả xét nghiệm bước đầu của ông N âm tính với COVID-19, diễn biến sức khỏe tốt.

Người dân đến cơ sở y tế phải khai báo và giữ khoảng cách

Người dân đến cơ sở y tế phải khai báo và giữ khoảng cách

Sở Y tế Khánh Hòa cho biết: Tính đến hết ngày 5/8, toàn tỉnh này có 2 ca dương tính với COVID-19, 1 ca đã chữa khỏi từ 4/2, 1 ca là du học sinh cách ly ngay khi nhập cảnh vào Sân bay quốc tế Cam Ranh và đang được chữa trị. Hiện toàn Khánh Hòa đang cách ly tập trung 730 trường hợp. Cách ly 1551 trường từ tâm dịch Đà Nẵng và các vùng khác trở về tại nơi lưu trú, cơ sở y tế.

Ngoài các khu cách ly đã chuẩn bị sẵn sàng, địa phương đã khảo sát, triển khai 11 khách sạn với tổng số 1950 phòng làm cơ sở cách ly y tế phòng, chống COVID-19 cho chuyên gia, lao động có tay nghề, người nước ngoài, nhà đầu tư…

Các hoạt động phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở y tế, sân ga, cửa khẩu, khu du lịch…ở Khánh Hòa vẫn đang được triển khai mạnh mẽ. Các hoạt động tập trung đông người đã được quán triệt. Người dân đến các cơ sở y tế phải thực hiện khai báo, giữ khoảng cách an toàn. Mỗi bệnh nhân chỉ được duy nhất một người chăm bệnh.

Tin, ảnh: Hà Văn Đạo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mot-nguoi-tu-da-nang-ve-khanh-hoa-cham-benh-am-tinh-voi-covid-19-n178284.html