Một người tàn tật chết dưới ruộng lúa

(BVPL) – Một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có một người đàn ông tàn tật tử vong dưới ruộng lúa.

Danh tính nạn nhân được xác định, là ông Trần T. (54 tuổi), trú xóm 11, xã Quỳnh Thanh. Sự việc được phát hiện vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 26/4 khi người nhà không thấy ông T về ăn cơm nên vội vã đi tìm.

Khi đi qua cánh đồng gần nhà chị V.K.T (con dâu ông T.) bàng hoàng phát hiện bố chồng nằm bất động dưới ruộng lúa trước nhà. Mọi người vội vã đưa ông T lên bờ, thì phát hiện ông T đã tắt thở. Tại hiện trường, ruộng lúa nơi phát hiện xác nạn nhân có mực nước khoảng 25 cm. Thi thể nạn nhân nằm úp mặt xuống ruộng, mặt tím tái.

Chị V.K.T con dâu cho biết, bố chồng chị có hoàn cảnh rất đặc biệt. Năm 14 tuổi, ông T. bị sởi, do không có tiền chữa bệnh nên 2 chân teo lại phải đi bằng tay. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, người vợ lại bệnh tật, không được lanh lợi nên cuộc sống rất khó khăn.
Hiện, sự vụ đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Lý – Công Thiện

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/mot-nguoi-tan-tat-chet-duoi-ruong-lua-52507.html