Một người phụ nữ tử nạn vì bị ống hút kim loại thân thiện với môi trường đâm xuyên đầu chấn thương sọ não

Sau khi ngã trúng vào một chiếc ống hút bằng kim loại thân thiện với môi trường, cô gái đã bị nó đâm xuyên qua mắt, cắm thẳng vào đầu gây chấn thương sọ não rồi tử vong.

Elena Struthers-Gardner, 60 tuổi, đã tử vong tại nhà ở Broadstone, Poole, Dorset vì bị ngã trong khi đang cầm một bình nước có cắm ống hút kim loại. Khi Elena ngã xuống, ống hút bằng thép không gỉ dài 10cm đã đâm thẳng vào đầu Elena. Chiếc ống hút đi vào hốc mắt trái của cô và chạm vào não, gây thương tích não nghiêm trọng cho người phụ nữ xấu số này.

Ống hút kim loại được biết đến là một giải pháp thay thế thân thiện với môi trường cho ống hút nhựa. Thứ vật liệu tiện dụng, có thể tái chế này đã trở nên phổ biến những năm gần đây nhằm giảm thiểu lượng rác nhựa thải ra từ hoạt động ăn uống.

Tuy nhiên, một nhân viên điều tra đã cảnh báo rằng cần hết sức cẩn thận khi sử dụng ống hút uống bằng kim loại. Người này cũng khuyên rằng mọi người không nên cắm cố định nó vào một chiếc cốc có nắp mà chỉ dùng nó cho chiếc ly có miệng rộng.

Vợ của Elena, Mandy Struthers-Gardner cũng có mặt ở nhà với cô khi vụ việc xảy ra và gọi xe cứu thương ngay lập tức, nhưng người phụ nữ 60 tuổi này đã chết trong bệnh viện vào ngày hôm sau. Chiếc ống hút làm não của Elena bị chấn thương ở vùng điều khiển hơi thở một cách nghiêm trọng.

Bác sĩ David Parham, người thực hiện khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết là do chấn thương sọ não :"Ống hút đâm qua mí mắt trái và nhãn cầu trái của cô ấy rồi đụng vào não làm nó chấn thương".

Được biết, thời còn trẻ, Elena là một tay đua ngựa chuyên nghiệp với nhiều thành tích đáng nể. Năm 21 tuổi, Elena gặp một tai nạn nghề nghiệp và từ đó về sau, cô thường gặp phải các vấn đề về di chuyên nên dễ bị ngã. Mandy cho biết Elena bị thương ở cột sống khá nặng, cô dễ dàng ngã ra đất "như 1 bao khoai tây" cho dù không có một lực nào tác động cả.

Các điều tra viên cho biết hiện tại họ vẫn chưa thể đưa ra kết luận rằng liệu ống hút kim loại có phải nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Elena không. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên cố định ống hút kim loại vào ly khi uống nước để trảnh xảy ra ra trường hợp đáng tiếc.

Tại tang lễ của Elena, Mandy đã khóc rất nhiều: "Cô ấy đã bị đưa đi quá sớm. Tôi hy vọng điều này không bao giờ xảy ra với bất cứ ai khác nữa."

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/mot-nguoi-phu-nu-tu-nan-vi-bi-ong-hut-kim-loai-than-thien-voi-moi-truong-dam-xuyen-dau-chan-thuong-so-nao-75952.html