Một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị sét đánh tử vong khi đang gieo mạ ngoài đồng

Trong lúc đi gieo mạ ngoài ruộng, một người phụ nữ ở xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong.

Xác nhận với PV, lãnh đạo xã Cẩm Huy cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người phụ nữ bị sét đánh tử vong. Nạn nhân là bà Trần Thị S. (60 tuổi, trú tại thông 5, xã Cẩm Huy).

Vào khoảng 15h ngày 28/5, bà S. ra đồng để gieo mạ, thời điểm đó đột nhiên mưa giông kèm theo sấm sét. Bà S. không may bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong tại chỗ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thời điểm xảy ra sự việc, chồng bà S. là ông Phan Xuân L. đứng bên cạnh may mắn không bị sét đánh trúng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã có mặt để giải quyết, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa thi thể bà S. về mai táng.

Trước đó, vào chiều ngày 23/5, ông Lê Hữu Đ. (SN 1961, trú tại thôn Vĩnh Thắng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đi thu hoạch lạc giúp gia đình thông gia ở cánh đồng Đượng Làng, thuộc địa phận thôn 8, xã Hương Đô, huyện Hương Khê.

Trong lúc ông Đ. đang nhổ lạc ngoài cánh đồng thì bỗng nhiên gặp mưa giông, sấm sét. Sau đó, ông Đ. bị sét đánh trúng người tử vong tại chỗ.

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mot-nguoi-phu-nu-o-ha-tinh-bi-set-danh-tu-vong-khi-dang-gieo-ma-ngoai-dong-20190528191525983.htm