Một người Pháp làm 'trang trại' cần sa ở bãi giữa sông Hồng

Công an quận Long Biên (Hà Nội) phát hiện một người đàn ông quốc tịch Pháp trồng hàng trăm cây cần sa tại bãi giữa sông Hồng.

Hơn 100 cây cần sa trồng ở bãi giữa sông Hồng.

Trước đó, trưa 5/6, Công an phường Ngọc Thụy phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên phát hiện tại khu vực bãi giữa sông Hồng trồng nhiều cây cần sa.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác xác định ông T.F (SN 1966, quốc tịch Pháp) là người trồng 115 cây cần sa có khối lượng 34kg và tàng trữ trái phép 40,268g cần sa khô.

Sau khi lập biên bản thu giữ số cần sa trên, tổ công tác mời người liên quan về trụ sở tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hiện vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mot-nguoi-phap-lam-trang-trai-can-sa-o-bai-giua-song-hong-post1344053.tpo