Một người ở Phú Thọ tử vong khi thả diều

Trong khi thả diều, dây diều mắc vào đường dây điện dân sinh. Anh C. đã lấy tay gỡ dây, bị điện giật. Dù được cấp cứu nhưng anh C. đã tử vong.

 Hiện trường vụ việc anh C. bị điện giật

Hiện trường vụ việc anh C. bị điện giật

Ngày 15/6, Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn huyện vừa có một trường hợp tử vong do bị điện giật khi thả diều.

Theo đó, khoảng 17h ngày 14/6, tại cánh đồng thuộc khu 2 (xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh), một nhóm 4 người gồm anh Phạm Đức C. (SN 1984) cùng con trai và 2 cháu đều trú tại khu 2, xã Bảo Thanh đi thả diều tại khu vực trên.

Trong khi thả, do dây diều bị mắc vào đường dây điện dân sinh, anh C. đã dùng tay gỡ dây. Tuy nhiên, do đường dây điện đã cũ, bị hở khiến anh C. bị điện giật, bất tỉnh tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa anh C. đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, anh C. tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mot-nguoi-o-phu-tho-tu-vong-khi-tha-dieu-20210615162421571.htm